Lâm "Tây" bật mí tuyển Việt Nam không sợ đối thủ nào ở bán kết

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 07:57 24/11/2018

Thủ môn Đặng Văn Lâm đã có những chia sẻ trước cuộc đối đầu quan trọng với Campuchia vào tối 24/11. Trong đó, anh nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam không quan tâm sẽ gặp đối thủ nào ở bán kết, kể cả Thái Lan hay Philippines.

Đặng Văn Lâm là thủ môn duy nhất chưa để lọt lưới tại AFF Cup 2018 ở thời điểm hiện tại. Dĩ nhiên anh trở thành cầu thủ nhận được chú ý lớn bên phía đội tuyển Việt Nam. Trước trận đấu với Campuchia, Văn Lâm nhận được sự quan tâm từ truyền thông BTC và cũng đưa ra những chia sẻ của cá nhân.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với Campuchia. Việt Nam được thi đấu trên sân nhà và sẽ cố gắng thi đấu thật tốt trước khi nghĩ đến những điều khác. Campuchia là một đội bóng tốt. Họ có những cầu thủ giỏi, tốc độ tốt và tấn công tốt hơn so với phòng ngự. Tôi nghĩ đây không phải trận đấu dễ dàng với Việt Nam nhưng sẽ thật cố gắng", Văn Lâm chia sẻ trong đoạn video clip trả lời phỏng vấn với trang chủ AFF Cup.

Lâm Tây bật mí tuyển Việt Nam không sợ đối thủ nào ở bán kết - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm đang là thủ môn duy nhất tại AFF Cup 2018 chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: Hiếu Lương.

Ở hai cuộc đối đầu gần nhất, đội tuyển Việt Nam đều đánh bại Campuchia. Ở cuộc đối đầu trên SVĐ Olympic vào ngày 5/9/2017, Văn Lâm một lần phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm hiểm hóc của Chan Vathanaka nhưng chiến thắng vẫn gọi tên Việt Nam.

Nếu đánh bại Campuchia với tỷ số đậm đà, Việt Nam sẽ có ngôi đầu bảng A bởi trong trận đấu còn lại Myanmar, đội đang dẫn đầu bảng phải gặp đối thủ mạnh Malaysia, và khó có được kết quả quá tốt. Với vị trí nhất bảng, Việt Nam nhiều khả năng sẽ tránh được đối thủ "kỵ giơ" Thái Lan nhưng Văn Lâm thì nghĩ khác.

Anh nói: "Với đội tuyển, chúng tôi không quan tâm sẽ gặp đối thủ nào ở bán kết. Chúng tôi tập trung cho từng trận đấu một, thi đấu đạt kết quả tốt nhất và tiến từng bước, từng bước một".

Văn Lâm có thể coi là cầu thủ có vốn ngoại ngữ tốt nhất trong đội tuyển Việt Nam. Ngoài tiếng Việt, Lâm "Tây" còn biết cả tiếng Anh và tiếng Nga. Anh từng được các CĐV Myanmar chú ý rất nhiều sau trận đấu trên SVĐ Thuwunna ngày 20/11. Họ tìm ra thông tin và vô cùng thích thú khi biết Văn Lâm có bố là người Việt và mẹ là người xứ sở bạch dương.

Lâm Tây bật mí tuyển Việt Nam không sợ đối thủ nào ở bán kết - Ảnh 2.

Lâm "Tây" đang hướng tới việc san bằng thành tích của một huyền thoại khác trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Hiện tại, Văn Lâm đang đứng trước việc san bằng thành tích giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp tại AFF Cup của tiền bối Võ Văn Hạnh, làm được năm 2000.

"Tôi không phải làm việc nhiều trong 3 trận vừa qua nhưng thủ môn luôn luôn phải tập trung. Tôi không được lơ là một giây nào, chỉ thiếu tập trung một chút thôi là có thể nhận ngay bàn thua. Đội tuyển Việt Nam có những hậu vệ rất xuất sắc và chúng tôi cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để đội đạt được kết quả tốt nhất", Văn Lâm kết lại phần chia sẻ.

Lâm Tây bật mí tuyển Việt Nam không sợ đối thủ nào ở bán kết - Ảnh 3.