Lâm Đồng ngập chưa từng có sau 4 tiếng mưa lớn, 1 người mất tích

Kim Anh, Theo Tiền phong 15:55 07/09/2022

Sau cơn mưa lớn kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ, nước dâng cao ở nhiều sông suối, tràn ra quốc lộ 27 và nhiều khu dân cư lúc rạng sáng khiến nhiều người không kịp trở tay. Một người đàn ông đi dự đám cưới bằng xe máy đã bị mất tích, riêng chiếc xe được tìm thấy dưới suối.

Lâm Đồng ngập chưa từng có sau 4 tiếng mưa lớn, 1 người mất tích - Ảnh 1.

Xe cộ ở thị trấn Đinh Văn "lội nước". Ảnh: CTV

Sáng 7/9, nước mưa từ thượng nguồn tràn về gây ngập lụt kéo dài hàng cây số trên quốc lộ 27 (đoạn qua thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) và một số con đường lân cận. Xe cộ và người đi bộ di chuyển khó khăn.

Nằm ven quốc lộ, trường THPT Lâm Hà bị ngập nặng khiến học sinh không thể vào lớp bằng cổng chính mà phải đi vòng theo lối cổng sau.

Lâm Đồng ngập chưa từng có sau 4 tiếng mưa lớn, 1 người mất tích - Ảnh 2.

Trường THPT Lâm Hà bị ngập sâu. Ảnh CTV

Người dân địa phương cho biết, mưa kéo dài khoảng 4 tiếng, đến 22 giờ đêm 6/9 thì tạnh nhưng đến 2 giờ sáng 7/9 thì nước từ thượng nguồn mới đổ về gây ngập lụt nặng khiến nhiều gia đình không kịp trở tay, đồ đạc bị ngập chìm trong làn nước đục ngầu. Hàng chục năm nay mới có một trận ngập lụt lớn như vậy.


Lâm Đồng ngập chưa từng có sau 4 tiếng mưa lớn, 1 người mất tích - Ảnh 3.

Một khu dân cư lênh láng nước. Ảnh: CTV

Ngập lớn nhất là các tuyến đường vào khu tái định cư Đinh Văn với 4 tuyến đường chính và các đường ngang tạo thành những ô bàn cờ. Hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, hầu như bị tắc nên nước tràn lên đường đổ ra quốc lộ 27.

Lâm Đồng ngập chưa từng có sau 4 tiếng mưa lớn, 1 người mất tích - Ảnh 4.

Quốc lộ 27 bị ngập kéo dài hàng cây số. Ảnh: CTV

Lâm Đồng ngập chưa từng có sau 4 tiếng mưa lớn, 1 người mất tích - Ảnh 5.

Nước tràn vào nhà gây hư hỏng đồ đạc, làm đảo lộn mọi sinh hoạt của người dân. Ảnh:CTV

Mưa lớn cũng xảy ra trên địa bàn xã Đan Phượng (Lâm Hà) và tại địa phương này xảy ra vụ mất tích trong điều kiện thời tiết xấu. Cụ thể, chiều 6/9, ông P.T.T (ngụ thôn Thống Nhất, xã Đan Phượng) lái xe máy biển số 71C2- 073.05 đến xã Tân Hà (huyện Lâm Hà) dự tiệc cưới; đến khoảng 20 giờ thì rời xã Tân Hà rồi mất tích.

Đến sáng hôm nay, người dân phát hiện một chiếc xe máy của ông T. dưới dòng suối tại thôn Thống Nhất.

Lâm Đồng ngập chưa từng có sau 4 tiếng mưa lớn, 1 người mất tích - Ảnh 6.

Người dân phát hiện chiếc xe máy của ông T. dưới suối - Ảnh:CTV

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và người thân tỏa đi tìm nhưng chưa thấy tung tích của ông T.

Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà Hoàng Sĩ Bích yêu cầu các phòng ban chức năng rà soát, kiểm tra tình trạng ngập lụt ở các xã, thị trấn trong huyện để có phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.