Lại đến nam tài tử "The Time We Were Not In Love" Lee Jin Wook bị tố cưỡng dâm

RicHyun, Theo Trí Thức Trẻ 18:15 15/07/2016

Sau hàng loạt cáo buộc xâm hại tình dục chống lại Yoo Sang Moo, Yoochun, Lee Juno, Lee Min Ki, tiếp tục thêm nam diễn viên Lee Jin Wook bị tố cáo với tội danh tương tự.

Vào ngày 15/7, một nguồn tin từ cảnh sát tiết lộ với báo giới rằng, nam diễn viên điển trai Lee Jin Wook đã bị một người phụ nữ tầm 30 tuổi, được viết tắt là cô A, tố cáo có hành vi tấn công tình dục. Cô này đệ đơn lên vào ngày 14/7 vừa qua và được sở cảnh sát Suseo tiếp nhận.

Đầu giờ sáng ngày 14/7, cô A báo cáo mình bị xâm hại thông qua trung tâm khẩn cấp One Stop Center (một bệnh viện/trạm cảnh sát dành cho các nạn nhân của tệ nạn hiếp dâm, bạo lực gia đình và các tội danh khác). Sau khi điều tra vụ việc, đơn kiện được chuyển giao cho sở cảnh sát Suseo.

Lại đến nam tài tử The Time We Were Not In Love Lee Jin Wook bị tố cưỡng dâm - Ảnh 1.

Sau khi điều tra nguyên đơn A, cảnh sát sẽ triệu tập Lee Jin Wook. Một nguồn tin từ cảnh sát tiết lộ: "Vụ kiện được chuyển giao cách đây không lâu, chính vì vậy, chúng tôi chưa thể điều tra nguyên đơn". Công ty đại diện cho nam diễn viên - C&CO ENS - tuyên bố, "Không hề có sự việc này xảy ra. Sau khi xác nhận lại với Lee Jin Wook, anh ấy đã nói rằng bản thân không biết gì về chuyện này. Mặc dù rất sốc nhưng chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết".

Lee Jin Wook là mỹ nam, diễn viên khá nổi tiếng của làng điện ảnh Hàn. Anh được yêu mến qua bộ phim "Time We Were Not In Love" đóng cùng Ha Ji Won, "Nine: Nine Times Time Travel", "I Need Romance" phần 2, "Spy MyeongWol" và "Smile Again". Nam diễn viên có lịch trình tham dự lễ trao giải hôm nay nhưng lại hủy bỏ vì xuất hiện tin tức này.

Thời gian gần đây, rất nhiều vụ cáo buộc xâm hại tình dục được trình lên cảnh sát nhằm chống lại các nam tài tử nổi tiếng của làng giải trí Hàn. Trong đó, mở đầu là diễn viên hài Yoo Sang Moo, và sau đó lần lượt là Yoochun (JYJ), Lee Juno, Lee Min Ki... Nhưng đã có ba trong số 5 diễn viên bị cáo buộc được tuyên bố là trắng án. Con số nạn nhân đứng lên tố cáo ngày càng nhiều và xảy ra với tần suất dày đặc, khiến công chúng vô cùng hoang mang.

Nguồn: Soompi