Lách "bàn tay sắt" dễ dàng, cầu thủ ghi bàn vào lưới Việt Nam cười vào mũi LĐBĐ Trung Quốc

NGÔ TRÀ, Theo PL&BĐ 09:25 13/02/2022

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đang quyết tâm giảm mức lương trần của các cầu thủ nội xuống hẳn 10 lần, nhưng "vỏ quýt dày có móng tay nhọn".

Sau trận thua mất mặt trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, trước sức ép dữ dội của người hâm mộ nước nhà, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã công khai quyết tâm giảm mức lương trần của các cầu thủ nội xuống còn 150.000 NDT/tháng (khoảng hơn 550 triệu đồng). Hiện tại, nhận lương cao nhất ở Trung Quốc là đội trưởng Wu Xi, với mức lương 18 triệu NDT/năm (gần 70 tỷ đồng), tương đương với hơn (1,5 triệu NDT) 5,5 tỷ đồng mỗi tháng.

Như vậy, nếu theo quy định mới của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, mức lương của Wu Xi sẽ phải giảm đến 10 lần.

Tuy nhiên "đạo cao một thước, ma cao một trượng", các đội bóng cũng như cầu thủ Trung Quốc và những người đại diện của mình không thiếu những chiêu "ma giáo" để lách luật, biến quy định này của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc thành trò hề.

Lách bàn tay sắt dễ dàng, cầu thủ ghi bàn vào lưới Việt Nam cười vào mũi LĐBĐ Trung Quốc - Ảnh 1.

Dinh thự xa hoa rộng đến 500 mét vuông của một tuyển thủ Trung Quốc.

Mới đây, tác giả mang bút danh Khốc Khản - vốn sở hữu hàng triệu lượt người xem tại Trung Quốc, nhận định rằng chiến lược giảm lương cầu thủ đang phản tác dụng và gây tác hại ngược lên chính bóng đá xứ tỉ dân:

"Trên thực tế, thu nhập của cầu thủ Trung Quốc không hề giảm mà lại còn... tăng lên! Những người thực sự am hiểu bóng đá Trung Quốc đều hiểu rằng thu nhập của cầu thủ không chỉ đến từ tiền lương. Việc giảm lương chỉ là bề ngoài, LĐBĐ không thể kiểm soát nổi các CLB được sở hữu bởi các ông chủ giàu có.

Những ngôi sao có thể kiếm bộn tiền từ phí lót tay mỗi khi ký hợp đồng mới. Lấy ví dụ trường hợp của Wei Shihao. Phí lót tay mà cầu thủ này nhận được đúng bằng với tiền lương. Nghĩa là thực tế thu nhập của anh ít nhất gấp đôi so với giới hạn mà LĐBĐ Trung Quốc đặt ra".

Nghe chừng trường hợp của Wei Shihao đã là thành công, song rốt cuộc cũng chẳng ăn thua gì với cầu thủ ghi bàn thắng danh dự cho đội tuyển Trung Quốc vào lưới Việt Nam trên sân Mỹ Đình vừa qua - Xu Xin.

Mùa giải 2021, Sơn Đông Taishan đoạt chức vô địch Super League. Mới đây, đội bóng này đã chìa ra cho Xu Xin bản hợp đồng với mức lương "kịch trần" theo quy định mới của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, nhưng chỉ nhận về lời từ chối phũ phàng.

Lách bàn tay sắt dễ dàng, cầu thủ ghi bàn vào lưới Việt Nam cười vào mũi LĐBĐ Trung Quốc - Ảnh 2.

Cùng với Wu Xi, Xu Xin trở thành cầu thủ lĩnh lương cao nhất Trung Quốc.

Theo lý giải từ Sina, sở dĩ Xu Xin từ chối gia hạn hợp đồng với Sơn Đông Taishan là bởi nhận được bản hợp đồng béo bở hơn gấp 10 lần từ đội bóng đương kim Á quân Super League - Thượng Hải Port. Theo đó, mức lương mà cầu thủ này được nhận lên đến 18 triệu NDT mỗi năm, ngang bằng với Wu Xi, và được một bên thứ ba chi trả.

Theo Sina, điều này là hoàn toàn khả thi khi Thượng Hải Port chỉ phải trả cho Xu Xin khoản lương tượng trưng, còn một doanh nghiệp khác sẽ hợp thức hóa mọi thủ tục để số tiền theo thỏa thuận sẽ chảy đủ vào túi của cầu thủ này.

Bản hợp đồng này sẽ không chỉ đưa Xu Xin lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng thu nhập của cầu thủ Trung Quốc, mà còn là "cú tát nảy đom đóm" vào nỗ lực "ghìm cương" vấn nạn lạm phát của bóng đá nước này, biến nỗ lực của chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc thành trò hề không hơn không kém.

https://soha.vn/lach-ban-tay-sat-de-dang-cau-thu-ghi-ban-vao-luoi-viet-nam-cuoi-vao-mui-ldbd-trung-quoc-20220213084150717.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày