Cụ thể, U23 Việt Nam ở bảng C, với 2 đại diện Đông Nam Á khác là Thái Lan và Malaysia. Đối thủ còn lại là Hàn Quốc.
VCK U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ 1/6 - 19/6 năm nay. Trong khi đó, SEA Games sẽ diễn ra trong tháng Năm. Hai giải đấu rất gần nhau. Và khả năng U23 Việt Nam, Thái Lan, Malaysia đụng độ ở SEA Games cũng rất cao.
Thời gian qua, bóng đá bị cản trở rất nhiều vì Covid-19. Các cầu thủ trẻ lại càng có ít cơ hội thi đấu. Điều đó cũng khiến bóng đá trẻ Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia có rất ít tư liệu về nhau. Sức mạnh của U23 Thái Lan, Malaysia thế nào vẫn còn khá mờ mịt với chúng ta và ngược lại.
Tuy nhiên, tới SEA Games khi các đội cạnh tranh tấm HCV thì những tấm rèm che sẽ được kéo lên. Nếu 3 đội đụng độ nhau, sức mạnh sẽ được bộc lộ rõ rệt. Ngay cả khi không gặp nhau thì thông qua SEA Games, mỗi đội cũng có thể ước chừng về độ mạnh yếu, cơ hội thắng - thua - hòa khi phải chạm mặt ở VCK U23 châu Á.
U23 Việt Nam từng thắng U23 Thái Lan tới 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020.
Tuy nhiên, lứa U23 ở SEA Games và U23 ở VCK châu Á có một sự khác biệt lớn. Đấy là suất thi đấu hơn tuổi (sẽ chốt là 2 hoặc 3 vào ngày 12/3 tới).
Nếu Việt Nam, Thái Lan, Malaysia sử dụng cầu thủ hơn tuổi ở SEA Games tới, sẽ thay đổi rất nhiều sức mạnh tổng thể lứa U23. Và khi đến VCK U23 châu Á, việc bỏ các cầu thủ hơn tuổi ra sẽ khiến sức mạnh mỗi tuyển giảm sút ít nhiều.
Điều này dẫn tới nhiều khả năng có thể xảy ra. Liệu trong 3 cái tên kể trên, có đội nào hy sinh SEA Games, sử dụng toàn cầu thủ U23 để thi đấu, hòng chuẩn bị luôn cho VCK châu Á?
Hoặc cả 3 đội vẫn sẽ đều dùng cầu thủ hơn tuổi ở SEA Games, rồi sau đó cùng chấp nhận thay đổi đội hình đá VCK châu Á?
Có một điều cần chú ý là tại bảng C, ngôi đầu gần như sẽ thuộc về Hàn Quốc. Vị trí nhì bảng sẽ do 3 đội ĐNÁ cạnh tranh. Nên nếu có đội nào chấp nhận hy sinh SEA Games, thì sẽ nắm ưu thế lớn cho VCK châu Á.
Họ sẽ có cả SEA Games để trui rèn cho tập thể U23 của mình. Các cầu thủ lẽ ra phải dự bị để nhường chỗ cho đàn anh hơn tuổi sẽ được thi đấu liên tục, đảm bảo phong độ, thậm chí là có tiến bộ hơn.
Ở SEA Games 2019, 2 anh lớn là Hùng Dũng và Trọng Hoàng đá cực hay, góp công giúp U23 Việt Nam vô địch. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại thì các anh lớn này cũng lấy đi vị trí của các cầu thủ trẻ khác, khiến họ không được trải nghiệm SEA Games, tích lũy kinh nghiệm.
Về phần U23 Việt Nam, VCK U23 châu Á là đỉnh cao của chúng ta với lứa cầu thủ Vàng Quang Hải, Công Phượng...
Tới VCK U23 2020, U23 Việt Nam khi ấy vẫn còn nhiều cái tên ưu tú, nhưng đã bị loại ngay từ vòng bảng. Ở VCK U23 tới đây, lực lượng U23 Việt Nam bị đánh giá kém hơn hẳn 2 lứa đàn anh. Cơ hội để chúng ta tạo ra điều đặc biệt là rất khó.
Nhưng giờ đây khi chỉ phải cạnh tranh ngôi nhì bảng với Thái Lan, Malaysia thì khả năng vào Tứ kết là không nhỏ. Chúng ta sẽ tính toán để cạnh tranh ở cả 2 giải SEA Games lẫn châu lục, hay phương án nào khác?
Việc chuyển giao của HLV Park ở U23 Việt Nam có thể ảnh hưởng lớn đến chiến dịch VCK U23 châu Á 2022 nếu không sớm tìm ra người thay thế.
Một vấn đề nữa cũng phải tính tới là HLV Park Hang-seo sẽ chỉ dẫn U23 Việt Nam dự SEA Games rồi sau đó nhường "ghế nóng" cho người khác. Mà khoảng cách giữa 2 giải đấu lại quá ngắn nên điều này có thể khiến đội bước vào mặt trận châu Á mà chưa kịp ổn định.
Giải pháp đưa ra là VFF sẽ cần tìm HLV cho U23 Việt Nam ngay từ bây giờ, rồi bố trí người đó làm trợ lý cho ông Park ở SEA Games, để việc tiếp quản sau Đại hội thể thao ĐNÁ thuận lợi hơn.
Hiện VFF đang thiên về việc tìm một HLV Hàn Quốc cho U23 Việt Nam, nhưng nếu không thể thì sẽ chọn một HLV nội.