Lạ lùng đội tuyển châu Á được dự vòng loại World Cup khu vực châu Âu, có cơ hội đọ sức cùng Ronaldo

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 16:59 09/12/2020

Tuyển Qatar đạt thỏa thuận tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu với tư cách khách mời.

Do đã vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Qatar đã nắm trong tay tấm vé dự VCK Asian Cup 2023. Bản thân đại diện Tây Á cũng sẽ đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau đây 2 năm nên họ cũng không mặn mà tiếp tục dự vòng loại thứ 3 với các đối thủ cùng châu lục.

Theo The Guardian, nhận lời mời từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), tuyển Qatar sẽ tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu với tư cách khách mời. Đại diện đến từ châu Á được xếp vào bảng A, với sự góp mặt của Bồ Đào Nha, Serbia, CH Ireland, Azerbaijan và Luxembourg. Tất nhiên, các trận đấu có sự góp mặt của Qatar sẽ không được tính điểm chính thức và chỉ mang ý nghĩa giao hữu.

Lạ lùng đội tuyển châu Á được dự vòng loại World Cup khu vực châu Âu, có cơ hội đọ sức cùng Ronaldo - Ảnh 1.

Tuyển Qatar sẽ tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu (Ảnh: Getty)

Tuyển Qatar sẽ chơi lần lượt 10 trận với các đối thủ cùng bảng, gồm 5 trận sân khách và 5 trận sân nhà, diễn ra từ tháng 3 tới tháng 11/2021. Các trận sân nhà của đội tuyển Tây Á cũng sẽ được tổ chức tại châu Âu.

"Vì Qatar có vé dự World Cup 2022 với tư cách chủ nhà, UEFA đã mời họ góp mặt ở bảng A, vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Đây sẽ là cơ hội để tuyển Qatar chuẩn bị cho sự kiện lịch sử trên sân nhà", người phát ngôn của UEFA chia sẻ với phóng viên tờ Independent.

Qatar đang có sự chuẩn bị rất nghiêm túc cho World Cup 2022. Không chỉ quyết định thử sức ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu, đội tuyển hiện được dẫn dắt bởi HLV Felix Sanchez còn nhận lời tham dự 2 giải đấu lớn ở châu Mỹ là Copa America và Gold Cup.

Cách đây 1 năm, tuyển Qatar cũng từng góp mặt ở Copa America với tư cách khách mời. Đội tuyển Tây Á ít nhiều để lại dấu ấn khi chia điểm với Paraguay ở trận ra quân tại bảng B, trước khi thua không quá cách biệt trước Colombia và Argentina.

Lạ lùng đội tuyển châu Á được dự vòng loại World Cup khu vực châu Âu, có cơ hội đọ sức cùng Ronaldo - Ảnh 2.