Lạ đời nàng tiểu hoa là "tiểu tam trong sáng nhất màn ảnh", thất vọng đến bỏ nghề vì được ưu ái mời đóng phim quá nhiều

Thành Vũ, Theo Thể thao & Văn hóa 20:20 28/04/2023

Nàng tiểu hoa này từng đổi số 4 lần vì không muốn bị các đoàn phim mời đóng siêu phẩm.

Sinh năm 1985, Lý Niệm là một trong những trường hợp tiểu hoa đán kỳ lạ của màn ảnh Hoa ngữ: được ưu ái dù không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng cũng vì được ưu ái mà cô nàng đâm ra chán nản, thất vọng đến bỏ nghề.

Thuở nhỏ, Lý Niệm có tuổi thơ khá cơ cực và không đơn giản. Bố cô từng có vợ, sinh xong con trai thì bà qua đời. Về sau, ông "đi bước nữa" cùng em gái của vợ quá cố, rồi mới sinh ra Lý Niệm. Hiểu rõ gia đình không mấy khá giả, Lý Niệm đã có tư tưởng chu toàn từ sớm, mới học lớp 5 đã xin đi đóng vai nhí trong các bộ phim nhỏ lẻ. Sau này lớn lên, cô theo học Học viện Hý kịch Thượng Hải, gây chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp, thuần khiết. Bạn học cùng khóa, nam diễn viên Lôi Giai Âm từng chia sẻ rằng nàng tiểu hoa 8X được rất nhiều nam sinh theo đuổi.

Lạ đời nàng tiểu hoa là tiểu tam trong sáng nhất màn ảnh, thất vọng đến bỏ nghề vì được ưu ái mời đóng phim quá nhiều - Ảnh 1.
Lạ đời nàng tiểu hoa là tiểu tam trong sáng nhất màn ảnh, thất vọng đến bỏ nghề vì được ưu ái mời đóng phim quá nhiều - Ảnh 2.

Lý Niệm thời thanh xuân.

Cô nàng thậm chí còn có nhiều hợp đồng quảng cáo khi còn đi học, được dán ảnh lên nhiều xe buýt khắp thành phố. Lên năm 2, cô được Hồ Ca mời tham gia Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, thế nhưng nàng tiểu hoa lại từ chối. Tuy nhiên không vì lần lỡ duyên đó mà nghiệp diễn của Lý Niệm đứt đoạn. Năm 2005, cô được chấm vào dự án phim Hoắc Nguyên Giáp, chính thức trở thành cái tên đình đám.

Lạ đời nàng tiểu hoa là tiểu tam trong sáng nhất màn ảnh, thất vọng đến bỏ nghề vì được ưu ái mời đóng phim quá nhiều - Ảnh 3.

Cô nàng được mời gọi nhưng hay từ chối.

Ở tuổi còn rất trẻ, Lý Niệm đã có dịp hợp tác với toàn sao lớn như Lý Liên Kiệt, Dương Tử Quỳnh, Tôn Lệ, Lưu Khải Uy... Thế nhưng cũng ở thời điểm còn quá sớm, nàng tiểu hoa lại có ý định rút lui, đi du học. Đó là đến khi cô gặp gỡ và kết bạn với đạo diễn Đằng Hoa Đào. Sau khi nghe nguyện vọng của cô, ông ngỏ lời mời cô đóng bộ phim Oa Cư của mình. Không chỉ ông mà biên kịch của phim cũng thích cô, chấm cô đóng vai "kẻ thứ 3" của phim. Nhan sắc của Lý Niệm trong Oa Cư đã giúp bản thân cô và bộ phim nổi tiếng, còn được truyền thông gọi là "tiểu tam trong sáng nhất màn ảnh".

Lạ đời nàng tiểu hoa là tiểu tam trong sáng nhất màn ảnh, thất vọng đến bỏ nghề vì được ưu ái mời đóng phim quá nhiều - Ảnh 4.
Lạ đời nàng tiểu hoa là tiểu tam trong sáng nhất màn ảnh, thất vọng đến bỏ nghề vì được ưu ái mời đóng phim quá nhiều - Ảnh 5.

Vai "tiểu tam trong sáng" của Lý Niệm.

Thế nhưng thành công vang dội không đủ sức giữ chân Lý Niệm trong ngành giải trí. Sau 2 năm kể từ vai diễn "tiểu tam thuần khiết", Lý Niệm bất ngờ rời bỏ màn ảnh và lấy chồng giàu, hơn cô 10 tuổi. Sự việc khiến khán giả và nhiều đồng nghiệp thất vọng, trong đó có cả vị biên kịch năm xưa của Oa Cư. Tuy nhiên bản thân Lý Niệm không buồn hay hối hận vì quyết định này.

Lý Niệm thẳng thắn cho biết rằng lý do cô giải nghệ dù đang là cái tên rất hot là vì cô vốn không hứng thú với diễn xuất. Thêm vào đó, cô cảm thấy không thoải mái khi đánh mất sự riêng tư và cảm giác an toàn khi làm người của công chúng. Rất nhiều cơ hội đã "gõ cửa", song nữ diễn viên luôn lảng tránh, thậm chí đổi số điện thoại đến 4 lần để cắt đứt với giới làm phim.

Lạ đời nàng tiểu hoa là tiểu tam trong sáng nhất màn ảnh, thất vọng đến bỏ nghề vì được ưu ái mời đóng phim quá nhiều - Ảnh 6.
Lạ đời nàng tiểu hoa là tiểu tam trong sáng nhất màn ảnh, thất vọng đến bỏ nghề vì được ưu ái mời đóng phim quá nhiều - Ảnh 7.

Lý Niệm rời showbiz, lấy chồng giàu.

Nói là nói vậy, nhưng trong những năm gần đây Lý Niệm lại bất ngờ trở lại màn ảnh. Cô tham gia vai phụ trong một số dự án đình đám như Vòng Xoay Hạnh Phúc, Tuyết Trung Hãn Đao Hành... Ở tuổi gần 40, Lý Niệm vô cùng viên mãn với cuộc sống bên ông xã, cũng như thích thú khi vẫn được làng phim đón nhận trở lại.

Lạ đời nàng tiểu hoa là tiểu tam trong sáng nhất màn ảnh, thất vọng đến bỏ nghề vì được ưu ái mời đóng phim quá nhiều - Ảnh 8.
Lạ đời nàng tiểu hoa là tiểu tam trong sáng nhất màn ảnh, thất vọng đến bỏ nghề vì được ưu ái mời đóng phim quá nhiều - Ảnh 9.

Lý Niệm xinh đẹp, trở lại đóng phim ở tuổi U40.

Nguồn: QQ