Tòa nhà nhảy múa "phiêu tới bến" ở Praha

Maya, Theo Trí Thức Trẻ 15:26 28/08/2013

Khối kiến trúc với thiết kế độc đáo này mô phỏng lại hình dáng của hai vũ công đang "phiêu" trong điệu nhảy.

Tòa nhà nhảy múa, hay còn gọi với cái tên "Fred và Ginger" (2 vũ công nổi tiếng của Cộng hòa Séc) là biệt danh dành cho tòa văn phòng của một công ty lớn vùng bờ sông Rašín ở Praha. Nó được thiết kế bởi kiến trúc sư người Croatia-Séc Vlado Milunić, kết hợp với kiến trúc sư nổi tiếng người Mỹ-Canada Frank Gehry. Tòa nhà được thiết kế năm 1992 và hoàn thành năm 1996.

Tòa nhà nhảy múa "phiêu tới bến" ở Praha 1

Tòa nhà nhảy múa "phiêu tới bến" ở Praha 2

Khi được xây dựng, thiết kế đặc biệt của tòa nhà đã gây khá nhiều tranh cãi, bởi vào thời điểm đấy nó đi ngược với lối kiến trúc Baroque, Gothic đặc trưng của Praha. 

Tòa nhà nhảy múa "phiêu tới bến" ở Praha 3
View nhìn từ bên trong

Tòa nhà nhảy múa "phiêu tới bến" ở Praha 4

Tòa nhà nhảy múa "phiêu tới bến" ở Praha 5

Tòa nhà nhảy múa "phiêu tới bến" ở Praha 6
Cận cảnh cửa sổ của tòa nhà