Sang miệng với cốc kem đắt nhất thế giới có giá hơn 17 triệu đồng

, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 24/02/2015

Cốc kem cao cấp Black Diamond được chế biến từ các nguyên liệu quý hiếm và thậm chí còn được rắc vàng 23 carat ở trên.

Dubai là một trong những thành phố giàu có bậc nhất thế giới, thế nên không có gì ngạc nhiên khi họ sở hữu những kỷ lục đắt giá "vô tiền khoáng hậu" như tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa hay trung tâm mua sắm lớn nhất với diện tích rộng gấp hơn 50 lần một sân bóng đá Dubai Mall. Mới đây, thành phố này tiếp tục "ghi điểm" với cốc kem đắt giá nhất thế giới mang tên Black Diamond (Tạm dịch: Kim cương đen).


Món kem đắt giá Black Diamond được rắc vàng lá 23 cara lên phía trên.

Cốc kem cao cấp Black Diamond là sản phẩm sáng tạo của một quán cà phê Scoopi nằm trên đường Al Wash, thành phố Dubai. Theo Zubin Doshi, chủ nhân quán Scoopi, Black Diamond được làm từ những nguyên liệu quý hiếm trên khắp thế giới và được chế biến tỉ mỉ trong vòng 5 tuần liên tục trước khi đem ra trưng bày tại cửa hàng.

Các chi tiết làm nên món tráng miệng đắt giá này đều là những thực phẩm quý hiếm, có giá thành cao bao gồm kem vani Madagascar, nghệ tây Iran cùng những lát nấm truffle đen của Ý. Đặc biệt nhất là những lá vàng 23K nhỏ được rắc lên trên bề mặt. Ngoài ra, kem Black Diamond còn được đựng trong một chiếc cốc sang trọng do hãng Versace chế tác. Sau khi thưởng thức món kem đặc biệt này, khách hàng có thể mang cốc về nhà luôn như một món đồ lưu niệm gợi nhớ về cốc kem cao cấp.

"Viên kim cương đen" này được quán Scoopi chào bán với giá 816 USD (~17,3 triệu VND) nhưng ông Zubin tự tin cho rằng, dù phần lớn các món kem tại Dubai có giá rẻ hơn nhiều so với Black Diamond nhưng những khách hàng giàu có vẫn sẵn sàng chi tiền để thưởng thức cốc kem đặc biệt này.

Quán Scoopi trước đó đã nổi tiếng với nhiều món kem khác lạ.

Kem được làm từ nhiều nguyên liệu đắt bậc nhất thế giới.

(Nguồn: LuxuryLaunches/ArabBusiness)