Phòng tranh Origami 3D sống động được gấp trên sách cũ

Anny, Theo Trí Thức Trẻ 18:01 28/08/2015

Bằng sự khéo léo của đôi bàn tay, nghệ sĩ Yuto Yamaguchi đã tái sinh sách cũ thành các tác phẩm Origami 3D vô cùng ấn tượng.

Nhận thấy chồng sách cũ trong nhà bị bám bụi và gần như không bao giờ được đụng tới nữa, anh Yuto Yamaguchi đã quyết định thổi vào một luồng sức sống mới cho chúng. Bằng cách khéo léo gấp từng trang sách, Yuto đã tạo nên những tác phẩm Origami 3D sống động. Anh đặt tên nghệ thuật gấp giấy mới lạ của mình là Orufun (tạm dịch: Vui với gấp giấy). Trong đó, oru có nghĩa là gấp và fun nghĩa là vui vẻ. 

1-d9cf1
Yuto thường lấy hình ảnh các nhân vật nổi tiếng làm nguyên mẫu sáng tác cho mình.

5-d9cf1
Các đồ vật thường ngày cũng được anh đưa vào nghệ thuật Orufun.

Mạng xã hội Instagram được coi như phòng tranh nơi Yamaguchi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của mình. Hiện nay, trang cá nhân của anh đã thu hút một lượng lớn người theo dõi lên tới con số chục nghìn.

2-d9cf1
Chú thỏ trên mặt trăng, chi tiết xuất hiện trong nhiều truyện cổ tích của Nhật.

4-d9cf1
Nàng tiên cá Ariel đáng yêu.

3-d9cf1
Yamaguchi cũng là một fan của series phim Star Wars lừng danh.

7-d9cf1
Anh còn đặc biệt thích xem các bộ phim về siêu anh hùng.

8-d9cf1
Loki vs Người Sắt.

10-d9cf1
Sự kết hợp sáng tạo giữa logo của Người Dơi và Superman.

9-d9cf1
Yamaguchi cho biết, anh cũng rất thích serie phim "Transformers".

6-d9cf1
WWE, chương trình đấu vật chuyên nghiệp của Mỹ cũng nằm trong danh mục yêu thích của nghệ sĩ Yamaguchi.

11-d9cf1
Với một tín đồ công nghệ thì biểu tượng quả táo cắn dở sẽ không bao giờ bị bỏ quên.

12-d9cf1
Biểu tượng quen thuộc của mạng xã hội.

(Nguồn: Rocketnews24)