Bê con 3 mắt kỳ lạ ở Ấn Độ

, Theo Mask Online 16:18 16/09/2014

Con mắt thứ ba mọc giữa trán khiến con bê con của gia đình ông Rajesh trông vô cùng đặc biệt.

Với con mắt thứ ba mọc ở giữa trán, chú bê con mới chào đời ở một ngôi làng ở thị trấn Kolathur, bang Tamil Nadu, phía Nam Ấn Độ lại được dân làng nơi đây tôn sùng và ngưỡng mộ.

Con bê 3 mắt được dân làng tôn sùng như một vị thần.

Ông Rajesh - chủ nhân của con bê 3 mắt cho biết, nó là một con vật thần thánh, là điềm may mắn của cả làng họ, vì vậy, những người dân nơi đây tôn thờ nó như một vị thần. "Chúng tôi tin rằng nếu tôn thờ con bê này, may mắn sẽ đến với chúng tôi và những người xung quanh.", ông Rajesh nói.

Con mắt thứ ba mọc giữa trán bê con.

Một người dân tới sờ vào đầu con bê để cầu may.

Kể từ khi tin đồn về con bê 3 mắt xuất hiện, những người dân mộ đạo từ khắp nơi đổ xô về ngôi làng nhỏ này ngày một đông đúc. Sharmila, một dân làng cho biết: "Không chỉ chúng tôi mà dân từ những ngôi làng lân cận cũng đổ về đây để được tận mắt chứng kiến con bê của chúng tôi.".

Bê con quấn quýt quanh bò mẹ.

Trái lại với sự tôn thờ của con người, chú bê con này dường như không nhận thức ra được sự nổi tiếng đang lan rộng của mình mà cứ quanh quẩn bên chân bò mẹ.

(Nguồn: Daily Mail)