Kinh ngạc siêu hành tinh có gió bằng sắt, mưa hồng ngọc

Anh Thư, Theo nld.com.vn 19:17 20/02/2025
Chia sẻ

Các nhà khoa học đã tái tạo được bầu khí quyển kỳ lạ của hành tinh khổng lồ Tylos, một thế giới của châu báu và kim loại.

Theo Science Alert, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà vật lý thiên văn Julia Victoria Seidel của Đài quan sát Nam Âu (ESO) đã tái tạo thành công bầu khí quyển của hành tinh khổng lồ mang tên Tylos thông qua một mô hình ảo 3D.

Công trình vừa được công bố trên tạp chí Nature cho thấy một thế giới đang vận hành theo cách mà các nhà khoa học mô tả là "ngoài tầm hiểu biết", kỳ lạ hơn bất kỳ bộ phim giả tưởng nào.

Kinh ngạc siêu hành tinh có gió bằng sắt, mưa hồng ngọc- Ảnh 1.

Chân dung siêu hành tinh Tylos cuồng nộ - Ảnh đồ họa: Engine House VFX

Tylos, hay còn gọi là WASP-121b, là một Sao Mộc nóng nằm cách Trái Đất 880 năm ánh sáng.

Sao Mộc nóng là loại hành tinh khí cùng kiểu với Sao Mộc của hệ Mặt Trời nhưng lại nóng bỏng.

Tylos có bán kính gấp khoảng 1,74 lần và khối lượng gấp 1,16 lần Sao Mộc, quay quanh sao mẹ gần đến nỗi một năm ở đó chỉ dài bằng 30 ngày trên Trái Đất, dẫn đến nhiệt độ bề mặt lên tới hơn 2.000 độ C.

Hành tinh này cũng chia làm 2 mặt ban ngày vĩnh viễn và ban đêm vĩnh viễn do bị khóa thủy triều với sao mẹ, giống Mặt Trăng bị khóa với Trái Đất.

Bầu khí quyển của Tylos đang rò rỉ ra ngoài không gian, khiến nó thực sự đang bốc hơi.

Kỳ lạ hơn, đó còn là một bầu khí quyển đầy kim loại và đá quý. Các dữ liệu cho thấy thế giới này được bao bọc bởi lớp mây mù bằng sắt và titan, liên tục đổ mưa hồng ngọc và lam ngọc lỏng xuống mặt đất.

Để thêm phần khủng khiếp, nghiên cứu mới cho thấy những cơn gió sắt trên thế giới này vô cùng cuồng nộ. Một luồng phản lực xoay vật chất quanh đường xích đạo của hành tinh, một luồng khác ở các tầng thấp hơn của khí quyển di chuyển khí từ phía nóng sang phía lạnh hơn.

Kinh ngạc siêu hành tinh có gió bằng sắt, mưa hồng ngọc- Ảnh 2.

Thời tiết nóng bỏng và cuồng nộ ở Tylos - Ản đồ họa: NASA

"Kiểu khí hậu này chưa từng thấy trên bất kỳ hành tinh nào trước đây. Ngay cả những cơn bão mạnh nhất trong hệ Mặt Trời cũng có vẻ bình lặng khi so sánh" - TS Seidel cho biết.

Tốc độ các luồng gió sắt ở đây lên tới 13,7-28,6 km/giây (khoảng 49.000-103.000 km/giờ). Để so sánh, tốc độ gió tối đa của một cơn bão cấp 17 trên Trái Đất là 220 km/giờ.

Sự chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm giữa 2 mặt do tình trạng khóa thủy triều của hành tinh được cho là đã góp phần gây ra các luồng phản lực khủng khiếp như vậy.

Đó là tốc độ gió kỷ lục mà các nhà khoa học từng ước tính trên một hành tinh. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên titan được phát hiện trong khí quyển ở một thế giới xa xôi. Tại Tylos, mây titan được chôn giấu ở các tầng thấp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày