Kinh hoàng: Người đàn ông buổi sáng đi cướp, buổi tối đốt nhà, đâm trọng thương 2 con nhỏ

Hạ Vũ, Theo Pháp luật và Bạn đọc 19:05 17/02/2021

Người đàn ông lên cơn ngáo đá đi cướp giật vào buổi sáng, buổi tối đổ xăng đốt nhà và đâm hai con nhỏ bị thương. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 1 ngày.

Những vụ việc kinh hoàng liên quan đến ma túy đá vẫn thường xuyên xảy ra. Mới đây, thêm 1 vụ việc thương tâm liên quan đến ma túy đá khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Theo thông tin trên báo Tiền phong cho biết, cơ quan chức năng TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản, đốt nhà, đâm người bị thương của nghi phạm N.T.D. (32 tuổi, P.B’Lao, TP. Bảo Lộc).

Theo đó, vào trưa ngày 15/2 (mùng 4 tết Tân Sửu), N.T.D. xông vào một cửa hàng tạp hóa khống chế, cướp sợi dây chuyền của chủ cửa hàng.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, trong lúc lên cơn ngáo đá, D. đã khóa trái cửa, hút xăng từ xe máy, châm lửa đốt nhà. Thấy vậy, lúc này vợ cùng hai con của N.T.D. là cháu N.T.K. (10 tuổi) và cháu N.T.B.N. (9 tuổi) vội vàng can ngăn, van xin. Tuy nhiên, D. đã không làm chủ được hành vi của mình và dùng dao đâm 2 con, gây thương tích.

Lúc này, hàng xóm xung quanh nghe được tiếng la hét, kêu cứu thất thanh từ nhà vợ chồng D.. Khi đến nơi, người dân địa phương hoảng hốt thấy khói bốc lên từ ngôi nhà, bên trong căn nhà ngọn lửa bao trùm 2 xe máy cùng nhiều đồ đạc.

Kinh hoàng: Người đàn ông buổi sáng đi cướp, buổi tối đốt nhà, đâm trọng thương 2 con nhỏ - Ảnh 1.

Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi sau khi D. châm lửa đốt.

Người dân địa phương sau đó đã nhanh chóng phá cửa đưa 2 cháu nhỏ cùng chị D. ra ngoài, đồng thời, thông báo vụ việc tới Công an P.B’Lao, Công an TP. Bảo Lộc và chính quyền địa phương, nguồn trên cho biết thêm.

Sau khi được cứu ra khỏi đám cháy, cháu K. ngoài thương tích do D. gây ra còn bị ngạt khói, ngất xỉu. 2 cháu nhỏ sau đó được người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP. Bảo Lộc) cấp cứu, thông tin trên Thanh niên cho biết thêm.

Về phía D., sau khi bị lực lượng Công an P.B’Lao và Công an TP. Bảo Lộc khống chế, bắt giữ đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng trong tình trang bị bỏng nặng.

Nguồn trên cũng cho biết thêm, đến chiều 16/2, cháu N. đã xuất viện về nhà, còn cháu K. vẫn đang điều trị tại Bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 15/2, D. đã gây ra 1 vụ cướp tài sản gần nhà khi xông thẳng vào một cửa hàng tạp hóa và dùng dao khống chế, cướp sợi dây chuyền vàng trên cổ nữ chủ tiệm. D. bị khống chế, bắt giữ giao cho Công an P.B’Lao.

Kinh hoàng: Người đàn ông buổi sáng đi cướp, buổi tối đốt nhà, đâm trọng thương 2 con nhỏ - Ảnh 2.

D. xông vào cửa hàng tạp hóa khống chế cướp dây chuyền vàng của nữ chủ tiệm vào trưa 15/2.

Tuy nhiên, sau khi được Công an P.B’Lao (TP. Bảo Lộc) cho tại ngoại về nhà thì xảy ra sự việc châm lửa đốt nhà và đâm 2 người con bị thương, nguồn trên cho biết thêm.

Công an P.B’Lao (TP. Bảo Lộc) cho biết, D. là đối tượng nghiện ma túy, đã nhiều lần lên cơn ngáo đá dẫn đến hanh vi gây rối, đập phá, bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc, giáo dục.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày