Kiatisak bất lực, HAGL quay lại thời ''đá cho vui''

Minh Anh, Theo VTC News 13:58 11/10/2022

HAGL tụt dốc không phanh khi HLV Kiatisak Senamuang vẫn chưa tìm ra cách vực dậy đội bóng phố núi.

Thất bại ngay trên sân nhà trước CLB TP.HCM là vòng đấu thứ sáu liên tiếp HAGL không thắng. Đây là chuỗi thành tích tồi nhất của đội bóng phố núi dưới thời HLV Kiatisak Senamuang.

HAGL tụt dốc không phanh

Danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất, huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 7 khiến người hâm mộ tin rằng HAGL đã bắt nhịp được với mùa giải và tham gia vào cuộc đua vô địch. Hết vòng 11, đội bóng phố núi đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ xếp sau Hà Nội FC với khoảng cách 4 điểm.

Kiatisak bất lực, HAGL quay lại thời đá cho vui - Ảnh 1.

Hoàng Anh Gia Lai tụt dốc không phanh.

Tuy nhiên, đó cũng là cột mốc bắt đầu lao dốc của thầy trò HLV Kiatisak. HAGL trải qua 6 vòng đấu liên tiếp không biết đến chiến thắng, trong đó có 3 trận hòa và 3 thất bại. Xen giữa chuỗi sa sút này là chiến thắng trước Sài Gòn FC ở Cúp Quốc gia, nhưng đó là trận đấu mà HAGL phải nhờ tới loạt luân lưu mới vượt qua được đối thủ đang trong cơn khủng hoảng.

Bất kể đối thủ mạnh hay yếu, HAGL đều không thắng. Ngay cả Sài Gòn FC và CLB TP.HCM, 2 đội bóng chia nhau các vị trí cuối bảng suốt từ đầu mùa giải, cũng lấy được điểm của đội bóng phố núi. Thậm chí, điều đó xảy ra ngay trên sân Pleiku.

Lần gần nhất HAGL giữ sạch lưới là trận thắng Sài Gòn FC ở lượt đi đầu tháng 8. Nhưng cũng kể từ thời điểm đó, không trận nào đội bóng của HLV Kiatisak ghi được nhiều hơn một bàn thắng vào lưới đối thủ. Hình ảnh HAGL giữ đỉnh bảng V-League 2021, xuất sắc nhất tháng 7 V-League 2022 không còn.

"Chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu hết mình vì mục tiêu ở cả V-League lẫn Cúp Quốc gia", HLV Kiatisak phát biểu sau trận thua CLB TP.HCM. "Zico Thái" không nói cụ thể, nhưng có lẽ mục tiêu của đội bóng phố núi không phải là chức vô địch khi khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng Hà Nội FC lúc này là 12 điểm.

Kiatisak lực bất tòng tâm

Khi mới trở lại HAGL ở mùa giải 2021, nhà cầm quân người Thái Lan tạo ra thay đổi đáng kể cho đội bóng phố núi. HLV Kiatisak dạy cho Công Phượng, Xuân Trường và đồng đội biết đá để thắng, bằng cách pha một chút thực dụng, giảm bớt sự rườm rà của phong cách HAGL sẵn có.

Sau giai đoạn đầu mùa giải khó khăn, HAGL dần tìm lại hình ảnh đó trong chuỗi trận thành công hồi tháng 7. Tuy nhiên, một trong những yếu tố khác biệt của V-League 2022 so với mùa giải trước đó khiến giới hạn của đội bóng phố núi lộ ra. Lực lượng của HAGL không đủ dày để đua đường trường.

"Thật tiếc là ở thời điểm quan trọng thì các cầu thủ chủ chốt bị chấn thương, còn các cầu thủ trẻ chưa thực sự chín muồi", HLV Kiatisak lý giải ngắn gọn về nguyên nhân dẫn đến chuỗi trận đáng thất vọng của HAGL.

Cuộc đua ở V-League 2022 không bị cắt giữa chừng như mùa giải trước. Thách thức về tính ổn định lớn hơn và HAGL chưa thể tìm ra cách vượt qua. Khi phong độ và thể lực của các trụ cột không được duy trì, HLV Kiatisak không có phương án thay thế đủ tốt.

Kiatisak bất lực, HAGL quay lại thời đá cho vui - Ảnh 2.

HAGL gây thất vọng với chuỗi 6 vòng đấu liên tiếp không thắng.

Một ví dụ dễ thấy là ở hàng tiền vệ 3 người của đội bóng phố núi. Khi cả Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh và Minh Vương đều ở trạng thái tốt nhất, "Zico Thái" có đủ phương án xoay sở. Nhưng, chỉ cần một người trong số này không thi đấu, HAGL gặp rắc rối.

Những tiền vệ còn lại của HAGL là Đức Việt (18 tuổi), Đình Lâm (22 tuổi), Tiêu Ê Xal (22 tuổi), Huy Kiệt (18 tuổi) và Hữu Phước (22 tuổi). Tổng số phút thi đấu của họ ở V-League là 75 (theo dữ liệu của Soccerway).

HLV Kiatisak không có đủ nhân sự chất lượng tốt để xoay sở các phương án dự phòng. Nhà cầm quân người Thái Lan chẳng thể trách được ai, ngoài... bầu Đức.

"Zico Thái" có lẽ sẽ được thoải mái hơn một chút nếu trong tay ông vẫn còn Triệu Việt Hưng hay Châu Ngọc Quang - những người đang chơi rất hay trong màu áo Hải Phòng theo dạng cho mượn. Châu Ngọc Quang thậm chí còn được gọi lên đội tuyển Việt Nam và đá chính 2 trận trong 3 trận giao hữu gần nhất.

Sau một nửa mùa giải thành công, HAGL không những không được bổ sung về lực lượng mà trái lại, bầu Đức còn tự làm mỏng đội hình của đội bóng phố núi khi đẩy đi 2 nhân tố chất lượng cao. Không đội bóng nào có hoài bão đua vô địch làm điều đó.