Khuyên can không được dẫn con gái đi chơi, công an viên bị đâm tử vong

Hoàng Hải, Theo Trí Thức Trẻ 16:52 09/10/2017

Vụ án mạng xảy ra vào đêm 8/10, tại bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá.

Khuyên can không được dẫn con gái đi chơi, công an viên bị đâm tử vong - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, vào khoảng 20h30 ngày 8/10, Vi Văn Khèn (SN 1991, ngụ bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) đến nhà ông Lương Văn Mày (SN 1982 , công an viên bản Chai, xã Mường Chanh) có ý định rủ con gái ông Mày đi chơi.

Tuy nhiên, ông Mày đã khuyên Khèn không được rủ con gái của ông đi chơi. Sau đó, Khèn đã bất ngờ dùng dao đâm ông Mày trọng thương. 

Phát hiện sự việc, ông Lương Văn Quang (anh trai ông Mày) đã vào can ngăn thì bị Khèn dùng gậy gỗ đánh vào đầu gây chấn thương.

Ngay sau đó, ông Mày đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong. 

Về phần Khèn, sau khi gây án, hắn ta đã bỏ trốn sang Lào. Tuy nhiên, khi mới đặt chân sang nước bạn Lào thì đối tượng bị bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn Lào, hoàn tất các thủ tục cần thiết để di lý Vi Văn Khèn về nước để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày