Không thích làm người thường, con trai cầu thủ bóng chày nổi tiếng Nhật Bản tự biến mình thành "búp bê sống"

Minh Hân, Theo Helino 19:00 20/02/2019

Cũng vì vẻ ngoài quá khác lạ này mà anh chàng trở thành nhân vật đình đám trên mạng xã hội, luôn thu hút sự chú ý của nhiều người.

Có một quy luật bất thành văn là con trai thì thường sở hữu làn da ngăm đen, tóc dễ tre siêu cứng và râu ria mọc tùm lum nếu không được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày. Thế nhưng, anh chàng người mẫu tên Matt Kuwata lại không thích vậy nên quyết tâm tu sửa khuôn mặt, biến mình thành một "búp bê sống" thực sự.

Matt Kuwata (tên thật là Masashi Kuwata), 24 tuổi, là con cựu cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp Nhật Bản Masumi Kuwata. Từ nhỏ, Matt đã là một cậu bé có ngoại hình khá điển trai, với mái tóc trông rất thư sinh, làn da nâu khỏe khoắn. Thế nhưng, vài năm trước Matt lại muốn tu sửa ngoại hình để biến mình thành một "búp bê sống" với đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn màng, mái tóc vàng khác lạ.

Không thích làm người thường, con trai cầu thủ bóng chày nổi tiếng Nhật Bản tự biến mình thành búp bê sống - Ảnh 1.

Khuôn mặt thay đổi khác lạ của Matt Kuwata.

Cũng từ đó, cuộc đời của Matt rẽ sang một hướng khác, từ một chàng trai vô danh, anh chàng đã trở thành người mẫu nổi tiếng.

Sự xuất hiện của Matt đã trở thành một chủ đề nóng trên phương tiện truyền thông xã hội Nhật Bản trong vài năm qua. Một số người tỏ ra ngưỡng mộ và ví anh chàng như hoàng tử của một hoàng gia nào đó hoặc là nhân vật anime chính hiệu, một số người khác suy đoán rằng anh chàng đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ để có được sự thay đổi gây sốc như vậy. 

Không thích làm người thường, con trai cầu thủ bóng chày nổi tiếng Nhật Bản tự biến mình thành búp bê sống - Ảnh 2.
Không thích làm người thường, con trai cầu thủ bóng chày nổi tiếng Nhật Bản tự biến mình thành búp bê sống - Ảnh 3.
Không thích làm người thường, con trai cầu thủ bóng chày nổi tiếng Nhật Bản tự biến mình thành búp bê sống - Ảnh 4.
Không thích làm người thường, con trai cầu thủ bóng chày nổi tiếng Nhật Bản tự biến mình thành búp bê sống - Ảnh 5.

Mặc dù khuôn mặt của chàng trai trẻ đã liên tục thay đổi trong hai năm qua, nhưng những bức ảnh Matt bắt đầu đăng tải trên Instagram của mình vào đầu năm ngoái đã khiến rất nhiều người bị sốc. 

Anh chàng không còn một nét gì giống người Nhật nữa mà trở thành một "búp bê sống", nhiều người nhận xét anh chàng có ngoại hình giống búp bê nhưng nhợt nhạt vì da trắng bóc, sở hữu đôi mắt khổng lồ như nhân vật trong phim hoạt hình.

Không thích làm người thường, con trai cầu thủ bóng chày nổi tiếng Nhật Bản tự biến mình thành búp bê sống - Ảnh 6.
Không thích làm người thường, con trai cầu thủ bóng chày nổi tiếng Nhật Bản tự biến mình thành búp bê sống - Ảnh 7.
Không thích làm người thường, con trai cầu thủ bóng chày nổi tiếng Nhật Bản tự biến mình thành búp bê sống - Ảnh 8.
Không thích làm người thường, con trai cầu thủ bóng chày nổi tiếng Nhật Bản tự biến mình thành búp bê sống - Ảnh 9.

Các cáo buộc về phẫu thuật thẩm mỹ đã bủa vây Matt Kuwata trong một thời gian rất dài nhưng anh chàng vẫn liên tục phủ nhận và nói rằng khuôn mặt mình có được những đường nét hoàn hảo như vậy là nhờ kỹ thuật trang điểm cao siêu. Niềm đam mê với các sản phẩm và phương pháp làm đẹp của Matt rất nổi tiếng ở Nhật Bản, anh chàng cũng thường quảng cáo chúng trên Instagram của mình, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi vì không tin rằng mỹ phẩm làm đẹp chúng là công cụ duy nhất được sử dụng để đạt được vẻ ngoài hiện tại của anh.

Không thích làm người thường, con trai cầu thủ bóng chày nổi tiếng Nhật Bản tự biến mình thành búp bê sống - Ảnh 10.

Chàng búp bê sống của Nhật Bản và người cha là cựu cầu thủ bóng chày lừng danh Masumi.

Matt Kuwata vốn chỉ nổi tiếng ở trong lãnh thổ Nhật Bản, nhưng gần đây anh chàng đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông phương Tây sau khi được tạp chí SoraNews24 của Nhật Bản giới thiệu vì ngoài khác lạ ấy.

Theo SoraNews24, dù Matt không đi theo con đường trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp giống như cha của anh, ông Masumi hoặc làm việc liên quan đến lĩnh vực thể thao nhưng chàng trai được mệnh danh là búp bê sống này vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết với cha. Về phía cựu cầu thủ bóng chày lừng danh này, ông không hề can thiệp vào những quyết định của con và cũng không chê bai hay phán xét ngoại hình của con trai.

(Nguồn: OC)