Không thể tin nổi những vật phẩm xinh xắn này từng là những… ly mì!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 26/08/2022

Khởi động từ tháng 6 năm nay, cuộc thi sáng tạo tái chế “Viết tiếp cuộc đời chiếc ly nhựa” do Acecook Việt Nam tổ chức đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng.

Với chủ đề đầu tiên - ‘Tái Chế Ly Nhựa Acecook thành Vật Phẩm Trang Trí’, cuộc thi đã đón nhận rất nhiều bài dự thi thú vị từ những "công dân sống xanh" trên toàn quốc.

Tạo được sự chú ý nhờ cách thức dự thi đơn giản, ai cũng có thể thử sức tái chế ly, tô, khay Acecook thành các vật dụng theo sở thích của riêng mình, cuộc thi hướng đến mục tiêu truyền cảm hứng về tái chế rác thải nhựa từ những vật dụng tưởng chừng như bỏ đi, góp phần ủng hộ xu hướng sống xanh. Hiện tại, cuộc thi đang diễn ra với chủ đề 2 "Góp xanh cuộc sống" từ 20h00 ngày 07/08/2022 đến 18h00 ngày 12/09/2022. Mỗi ngày ban tổ chức cuộc thi đều không khỏi bất ngờ khi nhận được nhiều bài dự thi độc đáo gửi gắm thông điệp ý nghĩa, sáng tạo, đầy sự khéo tay cùng tinh thần hành động vì môi trường xuất phát ngay từ trong từng gia đình nhỏ.

Không thể tin nổi những vật phẩm xinh xắn này từng là những… ly mì! - Ảnh 1.

Tham gia với thành phẩm tái chế là giàn đèn mới cho vườn hoa, tài khoản Facebook Lan Doan kể: "Giàn bóng đèn ngoài vườn không còn lung linh như ngày đầu. Tận dụng ly mỳ Acecook, ba mẹ con mình dùng sợi dệt để tô điểm cho chụp đèn handmade"

Kết thúc chủ đề đầu tiên, Acecook đã tìm ra các bài thi xuất sắc nhất, bao gồm 1 giải Nhất, 5 giải Nhì và 15 giải Khuyến khích. Giành giải Nhất với thành phẩm chậu cây xương rồng được vẽ trang trí các họa tiết vô cùng đẹp mắt, tài khoản Facebook Hồng Toan chia sẻ rằng khi chị tái chế ly mì xong ai cũng thích mê, đặc biệt là các bạn nhỏ. Theo chị, chỉ cần thu lượm, xử lý và làm sạch để đảm bảo vệ sinh, rác thải nhựa hoàn toàn có thể trở thành những món đồ chơi thú vị và có ích.

Không thể tin nổi những vật phẩm xinh xắn này từng là những… ly mì! - Ảnh 2.

"Chơi với đồ chơi tái chế, các bé cảm thấy hứng thú hơn nhiều so với đồ chơi mua sẵn. Đó cũng là hình thức dạy con biết quý sức lao động ngay từ khi còn nhỏ", chị Hồng Toan kết luận.

Xuất sắc giành giải Nhì, ông bố với tài khoản Facebook Thang Trinh mang đến thành phẩm đèn lồng, bình hoa và hộp đựng bút làm trong một ngày cùng con gái. Anh tin con sẽ hiểu rằng phụ huynh không chỉ nói lý thuyết mà còn làm gương để con noi theo.

Không thể tin nổi những vật phẩm xinh xắn này từng là những… ly mì! - Ảnh 3.

"Bố vừa làm vừa giải thích thêm cho con rằng chúng ta nên bảo vệ môi trường sống bằng việc phân loại rác, còn những đồ nhựa thì nên được tái chế. Qua đó, bố con cũng hiểu nhau hơn, tình cảm gia đình thêm gắn kết", anh Thang Trinh chia sẻ.

Đồng hạng Nhì là thành phẩm kệ đựng đa năng và khung ảnh kiêm vật trang trí mô phỏng TV cho tài khoản Facebook Phương Phương. Kết hợp khéo léo tô và ly nhựa với hạt ngọc trai, hoa vải, giấy màu, bài dự thi mang đến sự thích thú cho mọi người.

Không thể tin nổi những vật phẩm xinh xắn này từng là những… ly mì! - Ảnh 4.

"Mình rất vinh dự khi cùng chung tay vào một chiến dịch đầy tính nhân văn của Acecook Việt Nam. Viết tiếp cuộc đời cho những chiếc ly, khay, tô nhựa cũng là một cách tuyệt vời để trái tim mình thêm hạnh phúc và biết yêu thương", chị Phương nói.

Không thể tin nổi những vật phẩm xinh xắn này từng là những… ly mì! - Ảnh 5.

Ý nghĩa cuộc thi ngày một khắc sau khi tài khoản Facebook Hậu Hậu Lê chia sẻ: "Thầm cảm ơn vì công việc của ba mẹ, mỗi ngày lom khom nhặt những cái túi nilong, ly nhựa bỏ vào thùng rác đã làm cho thành phố xanh, sạch, đẹp và nuôi con lớn, học hành từ công việc của ba mẹ."

Không thể tin nổi những vật phẩm xinh xắn này từng là những… ly mì! - Ảnh 6.

Bên cạnh những điều sâu lắng là những khoảnh khắc đầy dễ thương. Bắt ngay chiếc trend "Mùa hè mà không đi biển là có lỗi với mẹ thiên nhiên" của tài khoản Facobook bạn Giang Trương!

Qua từng chủ đề, cuộc thi lại mang đến một góc nhìn mới mẻ về sản phẩm tái chế. Kết thúc chủ đề thứ nhất, cộng đồng nhận ra không chỉ dừng lại ở đúng công năng, một chiếc ly nhựa còn có thể có cuộc đời mới, trở thành món đồ trang trí sáng tạo đầy hữu ích khi chúng ta biết cách ứng dụng. Tái chế mang đến niềm vui, là một hoạt động gắn kết gia đình, đồng thời giúp bảo vệ chính mái nhà xanh của chúng ta.

Cuộc thi vẫn đang diễn ra với chủ đề 2 và tiếp tục chủ đề 3 đến hết 18h00 ngày 12/11/2022 với các giải thưởng hấp dẫn bao gồm iPhone 13 Pro Max 128GB (giải Nhất), máy lọc không khí Sunhouse SHD-20AP9718 (giải Nhì), Basic Lifestyle Kit (giải Khuyến khích), xe máy điện VinFast KLARA A2 (giải Nhiệt Huyết – dành cho người tham gia với nhiều bài thi nhất và đáp ứng đúng thể lệ). Hãy chia sẻ thông tin và tham gia cuộc thi để cùng lan tỏa màu xanh và ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Tìm hiểu thêm chi tiết tại Link.