Không thể tiêu diệt SARS-CoV-2 nhưng có thể kết thúc đại dịch

Ban Thời sự, Theo VTV 10:23 02/02/2022

Theo các chuyên gia về dịch tễ học, 2022 sẽ là năm đánh dấu sự kết thúc của đại dịch.

Thế giới đang bước sang năm thứ ba của đại dịch COVID-19 với biến thể Omicron khiến số ca mắc mới COVID-19 tăng vọt tại nhiều quốc gia. Dù vậy, khi làn sóng dịch này đang chạm đỉnh tại một số nước hoặc thậm chí một số nước đã vượt qua đỉnh dịch, các chuyên gia về dịch tễ học trên thế giới vẫn lạc quan rằng năm 2022 sẽ là năm đánh dấu sự kết thúc của đại dịch - năm mà COVID-19 sẽ trở thành một căn bệnh đặc hữu.

Ông Derrick Williams - Chuyên gia người Đức: Một số nghiên cứu cho thấy Omicron dường như nhân lên nhanh chóng ở gần miệng và mũi của người bệnh hơn. Chủ yếu là ở đường hô hấp trên, ít gây tổn thương ở phổi. Đó cũng có thể là lý do chính khiến Omicron ít gây tử vong hơn các biến thể khác.

Ông Marcel Salathé - Chuyên gia dịch tễ học người Đức: Omicron dễ lây nhiễm hơn, nhưng nhìn theo hướng tích cực, Omicron ít gây ra các ca nghiêm trọng hơn. Chúng ta đã chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng lên rất nhanh trên khắp châu Âu và ngày càng lan rộng khắp thế giới. Nhưng số ca nhập viện không tăng nhanh như những gì đã từng xảy ra khi biến thể Delta còn đang thống trị. Tôi nghĩ về lâu dài, đây là tín hiệu tốt. Biến thể này biểu thị cho sự chuyển đổi của COVID-19 thành một căn bệnh đặc hữu.

Ông Michael Ryan - Giám đốc điều hành Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO: Chúng ta sẽ không bao giờ tiêu diệt được COVID-19, virus sẽ trở thành một phần của hệ sinh thái. Những gì chúng ta có thể kết thúc là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, là đại dịch như Tổng giám đốc WHO Tedros từng tuyên bố vào năm 2020, đó là cái chết, đó là những lần nhập viện, đó là những sự gián đoạn đối với xã hội và nền kinh tế.

Ông Peter Piot - Nhà virus học, Trường Y học nhiệt đới và vệ sinh dịch tễ London: Theo tôi, chúng ta có thể hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường như trước kia vào mùa xuân và mùa hè năm nay. Chúng ta sẽ đối mặt với ít vấn đề liên quan đến COVID hơn. COVID-19 sẽ trở thành "một căn bệnh đặc hữu" - điều đó có nghĩa là nó sẽ ở khắp mọi nơi nhưng ít rủi ro hơn.

Bình thường mới hậu COVID-19

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Tôi vẫn lạc quan rằng, 2022 có thể là năm chúng ta không chỉ kết thúc giai đoạn cấp tính của đại dịch, mà còn vạch ra con đường để đảm bảo an ninh y tế mạnh mẽ hơn.

Tiến sĩ Anthony Fauci - Chuyên gia dịch tễ học hàng đầu nước Mỹ: Bình thường mới không có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống mà quên đi rằng chúng ta cần phải làm gì để có một sự chuẩn bị tốt nhất cả về mặt khoa học lẫn khía cạnh chăm sóc y tế cộng đồng. Bình thường mới, tôi hy vọng sẽ chứng kiến sự đoàn kết mạnh mẽ hơn giữa các nước để chuẩn bị cho khả năng sẽ còn tiếp tục xảy ra các đại dịch tiếp theo. Nhưng tôi không nghĩ mọi người sẽ luôn cần phải đeo khẩu trang nữa, đó sẽ không phải là điều mà thế giới sẽ chấp nhận là bình thường.