Không phải Chân Hoàn, đây mới là phi tần được Ung Chính yêu nhất: Chi 700 tỷ trong 5 ngày để làm điều này

Nguyệt Phạm, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 08:31 27/03/2025
Chia sẻ

Bài viết này hé lộ nhiều góc khuất thú vị về mối quan hệ phức tạp giữa phi tần này và Ung Chính.

Vòng xoáy quyền lực và sự lựa chọn của Ung Chính

Trong bộ phim "Chân Hoàn truyện", Ung Chính luôn nghĩ nhớ về hoàng hậu Thuần Nguyên. Ngay cả Chân Hoàn cũng được sủng ái vì cô có ngoại hình giống Thuần Nguyên. Nhưng vị hoàng hậu này chỉ là một nhân vật hư cấu.

Còn trong lịch sử có thật, vị phi tần mà Ung Chính đem lòng yêu chiều hết mực là nguyên mẫu của Hoa Phi - Đôn Túc Hoàng quý phi Niên thị. Bà cũng là người khiến vị hoàng đế nổi tiếng là người cuồng công việc đã không thiết triều suốt 5 ngày. Không chỉ vậy, ông còn chi tiêu một khoản tiền khổng lồ 97.500 thỏi vàng bạc, tương đương 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 700 tỷ đồng) cho vị phi tần này. Lý do là gì?

Không phải Chân Hoàn, đây mới là phi tần được Ung Chính yêu nhất: Chi 700 tỷ trong 5 ngày để làm điều này- Ảnh 1.

Trong lịch sử có thật, vị phi tần mà Ung Chính đem lòng yêu chiều hết mực là Đôn Túc Hoàng quý phi Niên thị. (Ảnh: Sohu)

Vài năm trước khi Niên thị nhập phủ, Thái tử bị phế truất, Bát a ca Dận Tự cũng bị vua Khang Hy khiển trách và trừng phạt vì tội kết bè kết phái. Lúc này, Tứ a ca Dận Chân (Ung Chính sau này) cố tình tỏ ra an nhàn, suốt ngày chỉ ở nhà trồng hoa, vun rau.

Ô Lạp Na Lạp thị, với tư cách là Đích phúc tấn, hiểu rõ Ung Chính tuy bề ngoài trầm ổn, kín đáo nhưng bên trong lại đầy tham vọng. Bà hết lòng ủng hộ mọi hành động của chồng.

Nhờ vào mối quan hệ với các môn khách cũ của cha mình, Phí Dương Cổ, một trọng thần dưới thời Khang Hy, bà đã lan truyền tin tức Ung Chính không màng ngôi vị trong triều. Nhờ vậy, hình ảnh một Tứ a ca Dận Chân "an nhàn phú quý" đã được xây dựng thành công.

Lúc này, những năm 50 triều Khang Hy, Niên thị được Khang Hy phong làm Trắc Phúc tấn của Ung Thân vương Dận Chân - Hoàng tử thứ tư của Khang Hy Đế. Khi Niên thị mới vào cung, thái độ của Ung Chính đối với nàng khá hờ hững.

Không phải Chân Hoàn, đây mới là phi tần được Ung Chính yêu nhất: Chi 700 tỷ trong 5 ngày để làm điều này- Ảnh 2.

Niên thị được Khang Hy phong làm Trắc Phúc tấn của Ung Thân vương Dận Chân (Ung Chính). (Ảnh: Sohu)

Năm Khang Hy thứ 51, Thái tử lại một lần nữa bị phế truất. Giờ đây, người có đủ khả năng tranh giành ngôi vị chỉ còn lại Tứ a ca và Thập tứ a ca. Ung Chính nhận ra cơ hội của mình đã đến. Ông nghĩ đến một người có thể lợi dụng, đó là Niên Canh Nghiêu, anh trai của Niên thị, người khi đó đã được phong làm Định Tây tướng quân, Tổng đốc Tứ Xuyên và Thiểm Tây.

Ban đầu, Niên Canh Nghiêu ủng hộ Thập tứ a ca. Không chỉ lôi kéo người anh vợ này về phe mình, Ung Chính đã tìm cách khiến Niên Canh Nghiêu ngăn chặn việc cung cấp lương thảo và ngựa cho Thập tứ a ca. Điều này càng khiến Ung Chính tin chắc rằng, nếu nắm được Niên Canh Nghiêu trong tay, ông sẽ có thêm một lợi thế lớn trong cuộc chiến giành ngôi báu.

Bên cạnh đó, Ung Chính bắt đầu sủng ái Trắc Phúc tấn Niên thị. Bà đã sinh cho ông ba người con liên tiếp trong ba năm, được xem là "sủng phi" của ông. Điều này càng khiến mối quan hệ giữa Ung Chính và gia tộc họ Niên thêm gắn bó.

Sự sủng ái dành cho vị phi tần

Sách văn tấn phong Quý phi Niên thị viết, sau khi lên ngôi, Ung Chính phong Niên thị làm Quý phi, địa vị chỉ đứng sau hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị. Trong khi đó, Trắc Phúc tấn Lý thị, người nhập phủ trước Niên thị và có cùng địa vị, chỉ được phong làm Tề phi. Như vậy, cả hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị và Niên thị đều nhận được sự sủng ái của Ung Chính nhờ vào bối cảnh gia tộc hùng mạnh.

Sự sủng ái của Ung Chính dành cho Niên thị ngày càng tăng sau khi ông lên ngôi. Ông cũng rất trọng dụng Niên Canh Nghiêu, người cùng với Long Khoa Đa được xem là cánh tay đắc lực của Ung Chính. Khi chiến sự ở Tây Bắc tái diễn, triều đình thiếu người tài giỏi đáng tin cậy, mà Thập tứ a ca lại là đối thủ chính trị, nên việc này được giao cho Niên Canh Nghiêu.

Không phải Chân Hoàn, đây mới là phi tần được Ung Chính yêu nhất: Chi 700 tỷ trong 5 ngày để làm điều này- Ảnh 3.

Ung Chính đã dựa vào Niên Canh Nghiêu, anh trai của Niên thị để thuận lợi kế vị ngai vàng. (Ảnh: Sohu)

Thanh sử cảo có chép, sau khi chiến sự lắng xuống, Ung Chính vẫn luôn nâng đỡ Niên Canh Nghiêu. Nhưng Niên Canh Nghiêu lại kiêu ngạo, tự phụ, không coi ai ra gì, lại còn tự xưng là trụ cột của triều đình.

Tất cả những điều này khiến Niên thị cảm thấy bất an. Bản tính vốn hiền lành, khiêm tốn, bà càng cẩn trọng hơn trong hậu cung. Ngay cả khi trao đổi thư từ với Niên Canh Nghiêu, bà cũng đều đưa cho Ung Chính xem trước. Việc đưa thư từ cho hoàng đế xem trước là một cách để thể hiện sự ngay thẳng, không cấu kết với anh trai nhằm xua tan nghi ngờ của hoàng đế.

Sự ra đi của Niên thị

Sự cẩn trọng này kéo dài khoảng ba năm, Niên thị luôn tỉ mỉ từng chút, Ung Chính vẫn nâng niu vị phi tần này như châu báu.

Không phải Chân Hoàn, đây mới là phi tần được Ung Chính yêu nhất: Chi 700 tỷ trong 5 ngày để làm điều này- Ảnh 4.

Vì quá ngạo mạn, chỉ sau một đêm. Niên Canh Nghiêu, từ một công thần hiển hách, bị tước bỏ mọi chức tước, giáng xuống làm thường dân. (Ảnh: Sohu)

Cho đến năm Ung Chính thứ ba, đây là thời điểm Niên Canh Nghiêu gặp chuyện. Năm đó, Niên Canh Nghiệu dựa vào chiến công hiển hách và sự sủng ái của hoàng đế, dần trở nên kiêu căng, ngạo mạn, coi thường nhà vua, kết bè kết phái và tham ô của cải. Ung Chính không thể chịu đựng được nữa, quyết định loại bỏ mối họa này.

Tình thế xoay chuyển chỉ sau một đêm. Niên Canh Nghiêu, từ một công thần hiển hách, bị tước bỏ mọi chức tước, giáng xuống làm thường dân với 92 tội danh. Cùng lúc đó, hai con trai của Niên thị lần lượt qua đời, khiến bà vô cùng đau đớn. Thêm vào đó, gia tộc họ Niên bị Ung Chính thanh trừng, khiến Niên phủ chìm trong tang tóc. Sức khỏe yếu ớt, Niên thị kiệt quệ trong nỗi sợ hãi và đau buồn.

Không phải Chân Hoàn, đây mới là phi tần được Ung Chính yêu nhất: Chi 700 tỷ trong 5 ngày để làm điều này- Ảnh 5.

Tám ngày sau khi được tấn phong làm Hoàng quý phi, Niên thị qua đời. (Ảnh: Sohu)

Nghe tin, Ung Chính lập tức đến bên Niên thị, nói những lời hối lỗi: "Bệnh tình của nàng đều là lỗi của ta, ta đã giao phó mọi việc cho thái y mà ít khi tự mình quan tâm, đều là lỗi của ta." Sau đó, ông ra chỉ dụ tấn phong Niên thị làm Hoàng quý phi.

Tám ngày sau khi được tấn phong làm Hoàng quý phi, Niên thị qua đời.

Tình cảm của Ung Chính dành cho Niên thị

Nhiều người băn khoăn rằng tình yêu của Ung Chính dành cho Niên thị là sự ràng buộc lợi ích hay xuất phát từ trái tim? Theo trang tin Sohu, những điều sau đây có thể phần nào lý giải được tình cảm thực sự của hoàng đế.

Tang lễ xa hoa: Niên thị mất trước Ung Chính mười năm. Sau khi bà qua đời, Ung Chính đã tổ chức tang lễ cho bà theo cách khác thường. Vị hoàng đế vốn nổi tiếng tiết kiệm này đã chi 97.500 thỏi vàng bạc chỉ trong vòng năm ngày cho tang lễ của Niên quý phi. Ước tính số vàng bạc này tương đương khoảng 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 700 tỷ đồng), một con số khổng lồ. Ung Chính đau buồn đến mức năm ngày liền không lâm triều, đích thân đóng quan tài cho Niên thị và cho bảy vị vương công gần gũi mặc đồ tang, đây là hành động vượt quá quy định của lễ nghi. Mặc dù tang lễ đã rất tốn kém, Ung Chính vẫn trách phạt các quan lại từ Thượng thư đến Thị lang Bộ Lễ vì tội chuẩn bị tang lễ sơ sài.

Không phải Chân Hoàn, đây mới là phi tần được Ung Chính yêu nhất: Chi 700 tỷ trong 5 ngày để làm điều này- Ảnh 6.

Niên thị đã sinh cho Ung Chính ba người con liên tiếp trong ba năm. (Ảnh: Sohu)

Niên Canh Nghiêu được ban chết sau khi Niên thị qua đời: Ung Chính đã sớm có ý định trừ khử Niên Canh Nghiêu. Tuy nhiên, ông chỉ ban chết bằng một dải lụa trắng một tháng sau khi Niên thị qua đời. Cha và anh trai Niên Hi Nghiêu của Niên thị chỉ bị cách chức, sau đó được phục chức. Điều này cho thấy Ung Chính vẫn còn chút tình nghĩa với gia tộc họ Niên, phần nào vì bà.

Ung Chính muốn hợp táng cùng Niên thị: Tuy là em gái của Niên Canh Nghiêu, Niên thị không những không bị liên lụy mà còn được Ung Chính yêu cầu hợp táng trong di chiếu. Người còn lại được hợp táng cùng ông là hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị. Điều này cho thấy vị trí quan trọng của Niên thị trong lòng Ung Chính.

Có lẽ, ban đầu Ung Chính đến với Niên thị vì mục đích chính trị. Thời điểm Niên thị được sủng ái cũng là lúc anh trai bà lập nhiều chiến công hiển hách. Nếu là phi tần khác, có lẽ đã dựa vào quyền thế của anh trai mà kiêu căng, ngạo mạn. Nhưng Niên thị lại rất khiêm tốn, ôn hòa, sống giản dị.

Không phải Chân Hoàn, đây mới là phi tần được Ung Chính yêu nhất: Chi 700 tỷ trong 5 ngày để làm điều này- Ảnh 7.

Ung Chính đã nhận ra Niên thị là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, không dựa dẫm vào quyền thế của ngoại thích, xứng đáng là một người vợ hiền. (Ảnh: Sohu)

Sau đó, Ung Chính đã nhận ra Niên thị là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, không dựa dẫm vào quyền thế của ngoại thích, xứng đáng là một người vợ hiền. Vì vậy, ông quyết định đối xử chân thành với bà. Sau khi Niên thị qua đời, Ung Chính đã dành cho bà những ân sủng lớn lao. Điều này cho thấy tình cảm sâu nặng mà Ung Chính dành cho vị phi tần này.

 (Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày