Không may mắn như Eriksen, cựu cầu thủ bóng đá tử nạn dù đã lường trước mối nguy hiểm cách đây 2 năm

Thành An, Theo Nhịp Sống Việt 22:17 13/08/2021

Franck Berrier đột ngột ra đi mãi mãi ở tuổi 37 khi đang tham dự một giải đấu quần vợt.

Franck Berrier nhập viện trong tình trạng nguy kịch tối 12/8 (giờ địa phương) sau khi ngã quỵ ở một trận đấu quần vợt. Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, cựu cầu thủ 37 tuổi vẫn không thể chiến thắng được cơn đau tim thứ 2 diễn ra sau lần đầu vài giờ.

"Franck đang tham dự một giải đấu quần vợt và đã chơi 2 trận đấu vào ngày hôm qua. Anh ấy bất ngờ gục ngã vào khoảng 22h. Các nhân viên y tế tại sân đã sử dụng máy khử rung tim sơ cứu và giúp anh ấy hồi sinh, như cách từng cứu sống 4 người chơi khác trong quá khứ", Dirk Mergaert, một thành viên của CLB quần vợt TC Kortemark Padel, tiết lộ.

"Anh ấy sau đó được cấp cứu tại bệnh viện ở Roeselare nhưng đáng tiếc vẫn không qua khỏi. Chúng tôi thực sự đau đớn trước thông tin đó. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của Franck", người đồng đội trong cùng CLB rớm nước mắt chia sẻ.

Các đội bóng cũ của Franck Berrier như Standard de Liege, Zulte Waregem hay KV Ostend đều gửi lời chia buồn tới sự ra đi đột ngột của cựu tiền vệ người Pháp.

Không may mắn như Eriksen, cựu cầu thủ bóng đá tử nạn dù đã lường trước mối nguy hiểm cách đây 2 năm - Ảnh 1.

Cựu cầu thủ Franck Berrier (Ảnh: Getty)

Đáng chú ý, chính căn bệnh liên quan đến tim mạch từng khiến Berrier phải treo giày cách đây 2 năm. Bản thân ngôi sao một thời của Cannes cũng đã lường trước được mối nguy hiểm sau quyết định treo giày. "Trái tim tôi chỉ được phép làm việc khoảng 70% và như vậy sẽ không có gì nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng nếu tôi quá căng thẳng hoặc làm việc quá sức, nguy cơ máu sẽ không bơm đủ nhanh và tôi sẽ bị đau tim".

Trong sự nghiệp, Franck Berrier từng khoác áo các đội bóng của Pháp: Caen, Beauvais, Cannes và Bỉ: Standard de Liege, Zulte Waregem, KV Ostend, Mechelen. Anh thi đấu tổng cộng 307 trận và ghi 63 bàn thắng.

Tại Euro 2020, Christian Eriksen cũng từng gục ngã vì ngừng tim trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan. Nhưng nhờ sự ứng cứu kịp thời của các đồng đội và đội ngũ y tế, ngôi sao 29 tuổi như được trở về từ cõi chết. Eriksen sau đó được cấy máy khử rung tim và thậm chí trong cuộc kiểm tra sức khỏe gần đây, tiền vệ thuộc biên chế Inter Milan được cho vẫn đủ sức khỏe để có thể chơi bóng đỉnh cao.