Không gian Tết bốn phương tại Hội Xuân Vinsers 2017

A.D - T.T, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 16/01/2017

Các gian hàng mái lá, sân khấu múa rối nước, các trò chơi dân gian như bắt vịt, ném còn… cùng Vũ điệu hội nhập và gian hàng quốc tế của những người bạn đến từ Anh Quốc, Hàn Quốc, Nga, Australia… đã tái hiện không khí Tết bốn phương rực rỡ sắc màu của Hội Xuân Vinsers 2017.

Tại đây, tất cả hoạt động đều được ghi dấu ấn bởi sự chủ động và sáng tạo của học sinh Vinschool.

Không gian Tết bốn phương tại Hội Xuân Vinsers 2017 - Ảnh 1.

Với ý nghĩa tái hiện những nét văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam và những quốc gia trên thế giới, "Vũ điệu 5 châu" với các điệu nhảy truyền thống của Việt Nam, Mexico, Hàn Quốc, Nga, Nam Phi do học sinh Vinschool và thiếu nhi Nga biểu diễn đã tạo nên màn khai mạc đầy ấn tượng tại Hội Xuân Vinsers 2017 với chủ đề "Tết bốn phương - Xuân yêu thương".

Không gian Tết bốn phương tại Hội Xuân Vinsers 2017 - Ảnh 2.

Điệu múa Hoa sen - quốc hoa của dân tộc đầy lôi cuốn qua phần biểu diễn của học sinh Tiểu học Vinschool đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn phụ huynh và học sinh đến tham dự sự kiện.

Không gian Tết bốn phương tại Hội Xuân Vinsers 2017 - Ảnh 3.

Điệu nhảy truyền thống của các em thiếu nhi Nga mang đến ngày hội không khí vui tươi, rộn ràng. Tham dự sự kiện, ngài Konstantin Vnukov, Đại sứ Nga tại Việt đã bày tỏ sự ấn tượng của mình với chương trình. Ngài cho rằng những sự kiện như thế này đã góp phần quan trọng để gắn kết các quốc gia, giúp mọi người hiểu hơn về phong tục, văn hóa các nước.

Không gian Tết bốn phương tại Hội Xuân Vinsers 2017 - Ảnh 4.

Không khí Tết bốn phương còn được các đại diện quốc tế thể hiện qua những sản phẩm, hoạt động rất đặc trưng trong các gian hàng của các quốc gia như Anh quốc, Hàn quốc, Australia, Sri Lanka, Nga.

Không gian Tết bốn phương tại Hội Xuân Vinsers 2017 - Ảnh 5.

Các học sinh được trải nghiệm vẽ mặt theo văn hoá người thổ dân của đất nước Australia ngay trong Hội Xuân Vinsers.

Không gian Tết bốn phương tại Hội Xuân Vinsers 2017 - Ảnh 6.

Bà Yulia Vnukova – Phu nhân Đại sứ Nga tại Việt Nam (phải) và bà Natalia Shafinskaya – Quyền Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (trái) chụp ảnh lưu niệm cùng một bạn học sinh Vinschool trong Hội xuân Vinsers. Chương trình là dịp để các em có điều kiện được giao lưu và hiểu hơn về văn hoá đón năm mới của các nước.

Không gian Tết bốn phương tại Hội Xuân Vinsers 2017 - Ảnh 7.

Tạo nên sự nhộn nhịp của Hội Xuân là các gian hàng mái lá Bắc - Trung - Nam… do phụ huynh và học sinh cùng triển khai. Khung cảnh mua bán tấp nập đã khiến các em cảm nhận được hương vị chợ Tết truyền thống của dân tộc.

Không gian Tết bốn phương tại Hội Xuân Vinsers 2017 - Ảnh 8.

Đặc biệt, trường thi xưa đã được tái hiện tại Hội Xuân Vinsers 2017. Giáo sư, nhà sử học Dương Trung Quốc, ban giám khảo của cuộc thi "Vinsers vui câu đôi Tết", cảm thấy rất bất ngờ khi chỉ trong thời gian ngắn, các em học sinh Vinschool đã thể hiện tài năng thư pháp qua dòng câu đối đỏ.

Không gian Tết bốn phương tại Hội Xuân Vinsers 2017 - Ảnh 9.

Cùng với đó, các trò chơi dân gian như bắt vịt, đi cầu khỉ, kéo mo cau… đã mang lại cho học sinh, phụ huynh một không gian ngày Tết dân tộc đầm ấm, yêu thương. Nhiều em háo hức, thích thú khi lần đầu tiên được tham bịt mắt bắt vịt, tự làm trâu nghé bằng lá bàng…

Không gian Tết bốn phương tại Hội Xuân Vinsers 2017 - Ảnh 10.

Khu vực sân khấu Múa rối nước luôn là điểm níu chân rất nhiều phụ huynh, học sinh. Chương trình không chỉ là một sự kiện vui xuân đón Tết thường niên của học sinh Vinschool mà còn là một hoạt động học tập thiết thực để hiểu hơn về Tết truyền thống, Tết năm châu.

Không gian Tết bốn phương tại Hội Xuân Vinsers 2017 - Ảnh 11.

Cũng tại Hội Xuân Vinsers 2017, dưới sự cố vấn của Nhà thiết kế Đức Hùng, học sinh Vinschool đã dùng màu Acrylic để thiết kế họa tiết áo dài trên nền áo truyền thống. Đặc biệt, chương trình còn thêm ý nghĩa khi toàn bộ số tiền bán áo dài được các em dành để thực hiện "Thư viện cho em" tại 3 điểm trường ở Dakrong, Quảng Trị. Hội Xuân Vinsers 2017 một lần nữa thể hiện sự nhất quán của Hệ thống Giáo dục Vinschool trong việc xây dựng cho học sinh tinh thần "Tự hào dân tộc - Sẵn sàng Hội nhập", vui Tết bốn phương, đón Tết cổ truyền.