Không chỉ có phở và gỏi cuốn, có những món ăn Việt "kém nổi" hơn nhưng cũng được sao Kpop yêu thích lắm

Quỳnh Đào, Theo Trí Thức Trẻ 09:16 16/05/2019

Phở và gỏi cuốn thì quá nổi rồi, nhưng đến cả một số món chẳng phải ai cũng biết mà lại được dàn sao Kpop mê mẩn thì chỉ có thể khen rằng ẩm thực Việt quá lôi cuốn.

Đã biết bao nhiêu lần phở, gỏi cuốn, bánh mì hay cà phê trứng... được "xướng tên" do quá nổi tiếng và là món ăn mà chắc chắn ai cũng phải biết khi đến Việt Nam. Cũng giống như kim chi, tteokbokki của Hàn hay sushi, sashimi của Nhật, những món ăn trên đã mang tính biểu tượng và gần như luôn nằm trong cẩm nang du lịch của những ai đến với đất nước hình chữ S. Tuy nhiên, sự hấp dẫn của ẩm thực Việt chẳng dừng lại ở đó khi mà nhiều món ăn kém nổi hơn, thậm chí chỉ người trong nước mới biết nhiều vẫn được loạt sao Kpop yêu thích:

Bánh chuối

Không chỉ có phở và gỏi cuốn, có những món ăn Việt kém nổi hơn nhưng cũng được sao Kpop yêu thích lắm - Ảnh 1.

Tuy không nổi đình đám như phở, gỏi cuốn, bánh chuối là một trong những món Việt được idol Kpop yêu thích.

Trong một buổi Vlive, các cô nàng T-ARA đã có dịp thưởng thức món bánh chuối Việt Nam. Thoạt đầu, mọi người đều tưởng rằng đó là một món bánh thịt vì có nhân hồng hồng giống với thịt. Các cô gái đã rất sốt sắng đưa bánh lên ngửi thử và liên tục khen bánh thơm, hấp dẫn. Sau khi ăn thử, mọi người ai nấy cũng khen ngon. Thậm chí, Jiyeon còn nói bằng tiếng Việt là "bánh chuối ngon".

Chuối nếp nướng

Không chỉ có phở và gỏi cuốn, có những món ăn Việt kém nổi hơn nhưng cũng được sao Kpop yêu thích lắm - Ảnh 3.

Mới đây, các chàng trai của Super Junior đã được ăn thử món chuối nếp nướng - một thức ăn vặt phổ biến của người Việt Nam. Chuối nếp nướng là một món ăn vô cùng giản dị, chỉ với nếp bọc bên ngoài với chuối ở bên trong và nướng lên, sau đó ăn cùng với nước cốt dừa béo bùi. Song, cũng như phần lớn người Việt, Super Junior cũng bị hương vị hấp dẫn ấy thu hút. Anh chàng Donghae không kìm được phải hỏi rằng từ "ngon" trong tiếng Việt nói như thế nào, để rồi cả hội vừa ăn vừa tấm tắt khen ngon.

Ô mai cóc xào

Không chỉ có phở và gỏi cuốn, có những món ăn Việt kém nổi hơn nhưng cũng được sao Kpop yêu thích lắm - Ảnh 5.

Cũng lại trong một Vlive, ca sĩ Paul Kim nổi tiếng với cá khúc Me After You đã cùng bạn mình là Dongki ăn thử một loạt món ăn vặt Việt Nam bao gồm ô mai cóc xào, kẹo dừa... Anh chàng đã so sánh món cóc xào có hương vị giống như món các món mứt mang hương vị tuổi thơ của bà mình làm ngày xưa. Trong khi bạn của anh nói rằng nó quá đắng thì Paul Kim lại cho rằng ô mai cóc xào rất ngon, và anh thấy nó khá ngọt.

Cơm sườn

Không chỉ có phở và gỏi cuốn, có những món ăn Việt kém nổi hơn nhưng cũng được sao Kpop yêu thích lắm - Ảnh 7.

Tuy cơm sườn là món ăn khá phổ biến với một phần lớn du khách, nhưng so với những món mà ai cũng biết như phở, gỏi cuốn, thì chỉ có những ai "dấn sâu" một chút vào ẩm thực Việt mới biết được. Thật bất ngờ khi cơm sườn lại là món đã chiếm được tình cảm của Kai EXO, đến mức anh chàng đã có lần trổ tài chế biến món cơm sườn, thậm chí còn được cả công ty chủ quản SM đưa vào thực đơn của chuỗi nhà hàng của SMTown. Trên menu, món còn để nguyên tên Việt là "Kai Com Suon".

Bánh rán, bánh cam

Không chỉ có phở và gỏi cuốn, có những món ăn Việt kém nổi hơn nhưng cũng được sao Kpop yêu thích lắm - Ảnh 9.

Nhóm nhạc được yêu thích nhất nhì Kpop là TWICE cũng từng có lần khiến fan Việt phải bất ngờ khi thấy các cô nàng đứng trên phố phường Đà Nẵng và thoải mái ăn những chiếc bánh rán, bánh cam nhân đậu xanh. Thậm chí, chị cả Nayeon còn "vứt bỏ hình tượng" để phồng má ăn chiếc bánh cam. Các cô nàng trông giống như một hội bạn gái thân thiết đi du lịch và thưởng thức street food hơn là nhóm nhạc đình đám bán cả triệu bản album. Hình ảnh giản dị khi cả nhóm cùng nhau "nhồm nhoàm" chia sẻ món bánh đường phố Việt Nam khiến cả cộng đồng fan Việt nói riêng và fan quốc tế nói chung phải vỡ oà vì quá đáng yêu.