Không chắc thắng tuyển Việt Nam, báo Trung Quốc chỉ ra nỗi đau sau chính sách nhập tịch

Hoàng Nguyễn, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 21:29 19/08/2021

Truyền thông Trung Quốc thú nhận việc nhập tịch cầu thủ là cần thiết khi không có cách khác để giải quyết khó khăn. Đối phương cũng không dám chắc có thể thắng tuyển Việt Nam.

Mới đây, một bài viết trên tờ Sohu (Trung Quốc) đã thừa nhận Trung Quốc không còn cách nào khác ngoại trừ buộc phải nhập tịch cầu thủ để gia tăng sức mạnh cho ĐTQG.

Vị tác giả của bài viết muốn nhấn mạnh đến việc đội bóng của họ đang mạnh lên trông thấy nhờ chính sách nhập tịch. Tác giả bài viết hiểu rằng việc nhập tịch một cách ồ ạt như vậy sẽ gây ra tranh cãi gay gắt và khiến cho tuyển Trung Quốc gặp nhiều sự phản đối.

Tuy nhiên, năng lực của nội binh đội tuyển Trung Quốc ở thời điểm hiện tại có hạn nên chuyện nhập tịch dường như là điều duy nhất mà LĐBĐ xứ tỉ dân có thể làm vào lúc này.

"Mặc dù việc sử dụng cầu thủ nhập tịch của bóng đá Trung Quốc, đặc biệt là những cầu thủ không có dòng máu Trung Quốc đã tạo ra một số tranh cãi, trong đó có việc truyền thông Việt Nam ra sức chế giễu chúng ta. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng trong bối cảnh sức mạnh tổng thể của bóng đá Trung Quốc giảm sút, các cầu thủ nhập tịch có thể nhanh chóng nâng cao hiệu quả chiến đấu của ĐTQG. Điều này có thể nhận ra rõ rệt.

Trong đợt triệu tập ĐTQG lần này, HLV Li Tie đã gọi 4 cầu thủ nhập tịch: Ai Kesen (Elkeson), Jiang Guangtai (Browning), Alan và Luo Guofu (Aloisio). Trong số 4 cầu thủ nhập tịch, cầu thủ gốc Trung Quốc - Jiang Guangtai có vị trí ổn định nhất. Trước đối thủ Syria, Jiang Guangtai cũng đã để lộ một vài khuyết điểm nhưng anh vẫn là hậu vệ chắc chắn nhất của ĐTQG, giúp cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự của đội tuyển Trung Quốc."

Không chắc thắng tuyển Việt Nam, báo Trung Quốc chỉ ra nỗi đau sau chính sách nhập tịch - Ảnh 1.

Trung Quốc vẫn đang rất tự hào về chính sách nhập tịch của họ sẽ giúp ĐTQG mạnh lên trông thấy

Cây viết của Sohu cũng tỏ ra vô cùng thận trọng trước các đối thủ cùng bảng đấu với tuyển Trung Quốc, trong đó người này không dám đánh giá thấp đội tuyển Việt Nam:

"Nếu xét về thực lực toàn đội thì chắc chắn ĐTQG chúng ta không mạnh bằng Nhật Bản, Australia và Saudi Arabia, còn Oman và Việt Nam thì ở giữa, nhưng không có gì đảm bảo cho chiến thắng. Lúc này, sự gắn kết thường là lợi thế của một tập thể. HLV Li Tie và đội tuyển Trung Quốc cần đoàn kết để chiến đấu cho cùng một giấc mơ World Cup."

Rõ ràng, dù Việt Nam và Oman bị xem là "cửa dưới", không có gì chắc chắn rằng Trung Quốc có thể đánh bại chúng ta một khi bóng chưa lăn. Nên nhớ rằng đội bóng của HLV Park Hang-seo đã từng lập nên rất nhiều kì tích trước các đội bóng lớn của châu lục.

Không chắc thắng tuyển Việt Nam, báo Trung Quốc chỉ ra nỗi đau sau chính sách nhập tịch - Ảnh 2.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, Việt Nam chưa bao giờ là dễ bị đánh bại

ĐTQG Trung Quốc sẽ khởi đầu chiến dịch vòng loại bằng hai trận đấu với các đội tuyển rất mạnh là Australia và Nhật Bản. Sau đó, họ sẽ có cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam vào ngày 7/10.