Khởi tố vụ gần 100 thanh niên thác loạn, phê ma túy trong khách sạn ở trung tâm Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 17:40 02/11/2016

Công an đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng. 35 đối tượng nam nữ khác có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy được giao về địa phương xử phạt hành chính, đưa đi cai nghiện.

Ngày 2/11, Công an Q.3, TP. HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hoài Bảo (19 tuổi, ngụ Q.6), Hoàng Gia Phương (34 tuổi, ngụ Q.5) và Chung Kì Long (sống lang thang) để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo thông tin mới nhất, 35 đối tượng nam nữ khác có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy bị bắt quả tang trong khách sạn ở trung tâm Sài Gòn đã được giao về địa phương cho công an phường xử phạt vi phạm hành chính và đưa đi cai nghiện.

Khởi tố vụ gần 100 thanh niên thác loạn, phê ma túy trong khách sạn ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 1.

Hàng trăm nam nữ thanh niên phê ma túy trong khách sạn bị bắt giữ.

Đồng thời, Công an cũng đang tiến hành làm rõ vai trò, trách nhiệm của Nguyễn Duy Uy (28 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như đã thông tin, lúc 6h ngày 25/10, Công an Q.3 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan Công an TP.HCM ập vào khách sạn B&U 6 tầng tại số 481 đường Điện Biên Phủ, P.3, Q.3. Tiến hành kiểm tra các phòng, lực lượng phát hiện 76 dân chơi tuổi từ 16 đến 28 (41 nam, 35 nữ) đang có biểu hiện phê ma túy trong 7 phòng của khách sạn. 

Tại phòng số 6, lầu 6 của khách sạn B&U, công an phát hiện 18 đối tượng đang phê ma túy. Những nam nữ được xác định đang tham gia tiệc mừng sinh nhật bạn gái của một thiếu gia Sài Gòn. Nhóm này nhậu ở ngoài rồi tiếp tục về khách sạn trên để tiếp tục cuộc chơi với ma túy.

Khởi tố vụ gần 100 thanh niên thác loạn, phê ma túy trong khách sạn ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 2.

Một số đối tượng bị lập biên bản tại chỗ do sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau khi kiểm tra, cơ quan công an thu giữ hơn 110 viên nén các loại, 18 gói nilon chứa tinh thể, chất bột màu trắng, 17 gói nilon chứa cỏ khô (giống cỏ Mỹ, cần sa), 19 tem giấy (tất cả đều nghi ma túy), 1 con dao xếp, gần 400 triệu đồng và hàng chục xe máy. 

Lực lượng chức năng đã tiến hành thuê thêm 2 xe khách loại 50 chỗ để đưa tất cả những người có mặt tại khách sạn gồm 76 khách và 2 nhân viên về trụ sở công an quận để làm việc. Công an đã xác định được 38 người dương tính với ma túy, có 3 đối tượng mới bị khởi tố bắt giam vừa sử dụng, vừa tàng trữ ma túy.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.