Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ anh ruột dùng xăng đốt nhà em gái khiến 3 người tử vong ở Hưng Yên

Long Quyền, Theo Nhịp Sống Việt 18:36 18/03/2020

Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Danh Việt (SN 1961) và đồng phạm để điều tra về hành vi Giết người.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 18/3, liên quan đến vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào đêm 15/3, trên địa bàn thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương (tỉnh Hưng Yên), một lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 nghi phạm gây ra vụ cháy kinh hoàng.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ anh ruột dùng xăng đốt nhà em gái khiến 3 người tử vong ở Hưng Yên - Ảnh 1.

Đối tượng Đào Danh Việt tại cơ quan công an. (Ảnh CTV).

"Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vừa được ký vào sáng nay", vị lãnh đạo thông tin thêm.

Theo cơ quan chức năng cho biết, Đào Danh Việt (SN 1961, trú tại xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và Lò Văn Hà (SN 1990, trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) là 2 nghi phạm phóng hỏa khiến 3 người trong gia đình ông Mười (SN 1967, trú tại địa phương) tử vong và 1 cháu bé 8 tuổi bị bỏng nặng.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ anh ruột dùng xăng đốt nhà em gái khiến 3 người tử vong ở Hưng Yên - Ảnh 2.

Đối tượng Lò Văn Hà.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Đào Danh Việt được xác định là anh ruột của nạn nhân Đào Thị Chiến, do mâu thuẫn cá nhân, Việt đã rủ Lò Văn Hà đi mua xăng về phóng hoả nhà em gái, tại địa chỉ thôn Lê Lợi (xã Nhuế Dương).

Như đã đưa tin, vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào đêm 15/3, trên địa bàn thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đã khiến ông Mười, bà Đào Thị Chiến (55 tuổi, vợ ông Mười) và con trai Vương Gia Cao Thắng (12 tuổi) tử vong. Bên cạnh đó, vụ cháy khiến cháu ngoại ông Mười là Nguyễn Vương Ngọc Anh (8 tuổi) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày