Khoa học chứng minh: Khoe ảnh tập gym nhiều chứng tỏ bạn có vấn đề về thần kinh

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 18:53 15/08/2016

Đừng tưởng cái gì cũng đem khoe lên mạng xã hội là hay nhé! Đọc xong bài này thì chừa cái thói khoe vô tội vạ đi không lại bị nói là thần kinh đấy!

Thử lượn một vòng Facebook, không là status than vãn cuộc đời, thì lại là một đống ảnh tự sướng trăm cái như một, đôi khi cũng muốn ấn like cho vui mà toàn những thứ khiến mình chả thể like cho nổi. Thế rồi, một vài năm trở lại đây, lại rộ lên phong trào khoe ảnh ở phòng tập gym. Ôi thôi rồi, 10 đứa thì có đến 11 đứa post ảnh khoe đang đứng trước gương phòng tập, hóp bụng, cong mông, ra cái vẻ dáng chuẩn sexy như mấy anh huấn luyện viên chuyên nghiệp. 

Khoa học chứng minh: Khoe ảnh tập gym nhiều chứng tỏ bạn có vấn đề về thần kinh - Ảnh 1.

Khoe khoang trong phòng tập gym chỉ khiến bạn trở nên lố bịch hơn thôi!

Thật tội nghiệp cho những đứa cứ tưởng khoe ảnh tập gym là người ta sẽ phải phát sốt lên vì ghen tỵ. Oh không không, nhầm to rồi! Các nhà nghiên cứu từ Đại học Brunel ở London đã tiến hành một nghiên cứu, dành cho những người thích khoe khoang mọi hoạt động trên mạng xã hội. Kết quả thì, như bạn biết đấy, khá là tồi tệ.

Theo các nhà nghiên cứu, những người thích post ảnh tập gym lên Facebook có xu hướng bị ảo tưởng sức mạnh. Việc họ đăng những bức ảnh long lanh trong phòng tập, chỉ nhằm mục đích khoe khoang về việc họ đã tốn bao công sức đầu tư cho ngoại hình như thế nào. Thông thường thì những bức ảnh kiểu đó cũng thu hút nhiều like hơn các bài đăng khác. Đặc biệt nếu là ảnh của những bạn nữ mặt xinh xinh. 

Nghiên cứu này đã đi đến kết luận rằng: "Những người bị ảo tưởng, hão huyền về bản thân thì hay cập nhật về những gì họ đạt được trong cuộc sống thường xuyên hơn những người khác. Lúc nào họ cũng có ước muốn được chú ý và công nhận nhiều hơn bởi cộng đồng Facebook."

Khoa học chứng minh: Khoe ảnh tập gym nhiều chứng tỏ bạn có vấn đề về thần kinh - Ảnh 2.

Tập thì cứ tập, chứ đừng đem đi đâu khoe mẽ nữa nhé!

Thế nhưng, lượt like nhiều không đồng nghĩa với việc mọi người muốn nhìn thấy những bức ảnh khoe mẽ đó. Tiến sĩ Tara Marshal cho biết có thể người ta like bức ảnh vì phép lịch sự chứ thật ra trong thâm tâm, người ta chẳng thèm quan tâm bạn đang làm gì, giảm được bao nhiêu ký hay bắt đầu có những múi đầu tiên.

Cuối cùng là, không phải cái gì cũng nên khoe cho cả thiên hạ biết. Có những thứ chỉ nên giữ cho riêng mình hoặc chia sẻ với những người bạn thân thiết mà thôi. Và quan trọng nhất, là hãy ngừng ảo tưởng về bản thân đi!