Khó tin: Hậu vệ ngôi sao của Liverpool lập kỷ lục Guinness, hạng mục chẳng ai ngờ

THANH SƠN, Theo Trí Thức Trẻ 08:05 17/10/2019

Thành tích hỗ trợ tấn công tuyệt vời của Alexander Arnold trong suốt mùa giải 2018-2019 đã được công nhận và đền đáp một cách xứng đáng.

Thành tích hỗ trợ tấn công tuyệt vời của Alexander Arnold trong suốt mùa giải 2018-2019 đã được công nhận và đền đáp một cách xứng đáng.

Trent Alexander-Arnold chính thức có tên trong sách kỷ lục và chiếm một vị trí trong bộ sưu tập những Kỷ lục Guinness năm 2020.

Cầu thủ 21 tuổi này có một thành tích đáng kinh ngạc khi đóng góp tới 12 pha kiến ​​tạo cho Liverpool ở Ngoại hạng Anh mùa trước để xác lập kỷ lục hậu vệ chuyền thành bàn nhiều nhất trong một mùa giải. Thành tích này càng trở nên ngọt ngào hơn khi Alexander-Arnold đã thay thế bộ đôi của Everton là Andy Hinchcliffe và Leighton Baines để trở thành người giữ kỷ lục mới này.

Sở dĩ nói chẳng ai ngờ tới vì thế giới bóng đá nói riêng và thể thao nói chung có rất nhiều hạng mục kỷ lục, trong đó nhiều kỷ lục còn ấn tượng hơn Arnold, nếu Guinness trao hết thì họ không đủ thời gian để trao. Vì vậy có lẽ Liverpool đã nhanh trí đăng ký với tổ chức Guinness để trao cho Arnold tấm bằng chứng nhận.

Khó tin: Hậu vệ ngôi sao của Liverpool lập kỷ lục Guinness, hạng mục chẳng ai ngờ - Ảnh 1.

Alexander Arnold được trao chứng nhận Guinness.

Mùa giải 2018/19 là một mùa giải hết sức tuyệt vời đối với tuyển thủ người Anh. Alexander-Arnold đã nhanh chóng đáp ứng kỳ vọng của ban huấn luyện cũng như các đồng đội, qua đó giúp Liverpool trở thành đội bóng về nhì vĩ đại nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh khi là đội đầu tiên đạt 97 điểm mà không vô địch.

"Đó là một vinh dự lớn. Tôi luôn muốn tiến lên và giúp đội tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất có thể," Alexander-Arnold phát biểu trên The Mirror: "Một điều rõ ràng là rất khó để đưa bóng vào lưới đối thủ, bởi vì bóng đá là môn thể thao đồng đội và nếu không có họ, kỷ lục này sẽ không thể tạo ra. Đó là khoảnh khắc đáng tự hào đối với tôi và gia đình, và tôi hy vọng nó sẽ tồn tại trong một vài năm tới."

Đặc biệt, Alexander-Arnold cũng chỉ ra hai đồng đội trong màu áo Liverpool đã giúp anh thiết lập kỷ lục này. Đó là hậu vệ trái Andrew Robertson, người đã kết thúc mùa giải trước với 11 pha kiến ​​tạo và trung vệ Virgil van Dijk, hòn đá tảng trước khung thành đội bóng, người luôn tạo điều kiện cho hai hậu vệ cánh thoải mái dâng lên để hỗ trợ tấn công.

Alexander-Arnold chia sẻ: "Có lẽ Robertson nghĩ anh ấy là người vượt lên trong cuộc đua về số đường kiến tạo này. Gần cuối mùa giải, cả hai chúng tôi đều đạt phong độ rất cao và có rất nhiều đường chuyền thành bàn. Điều này thật tốt vì nó giúp Liverpool giành chiến thắng ở những trận đấu đó. Còn về Van Dijk, anh ấy là một cầu thủ đẳng cấp thế giới và là người giỏi nhất mà tôi từng chơi cùng. Chúng tôi được hưởng lợi rất nhiều ở mùa giải trước khi có Virgil trong đội hình, một thủ lĩnh đích thực của mọi hàng phòng ngự".

Hậu vệ phải của đội bóng "Quỷ đỏ vùng Merseyside" đang bắt đầu mùa giải mới với một thành tích không hề tồi. Anh đã có 2 pha kiến ​​tạo sau 8 trận đấu đầu tiên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày