Toán học có thể rất khô khan nhưng khi toán học kết hợp với kiến trúc, chúng ta lại thấy được một kết quả rất tuyệt vời. Và minh chứng chính là nhà hát Elbphilharmonie tọa lạc tại thành phố Hamburg, Đức.
Elbphilharmonie nằm bên bờ sông Elbe trong khu vực HafenCity, thành phố Hamburg, Đức.
Công trình độc đáo này được xây dựng ngay trên nóc một khu nhà kho cổ và lớn nhất thế giới Speicherstadt.
Đây là thành quả của hai kiến trúc sư người Đức, Jacques Herzog và Pierre de Meuron đã dày công xây dựng.

Đây là phần bên trong của nhà hát, được trang trí bằng thạch cao và trang hoàng bởi đèn chùm lấp lánh.
Kỹ sư âm thanh Nhật Bản, Yasuhisa Toyota đã phải tận tay thử nghiệm từng góc cạnh trong nhà hát để tạo ra trải nghiệm âm thanh tốt nhất.
Tường và trần nhà được bọc bởi 10 ngàn tấm thạch cao, mỗi tấm được uốn nắn riêng, theo như đã đo trong máy tính để giữ âm thanh được tốt nhất.
Công trình độc đáo này được khởi công vào ngày 02 tháng 4 năm 2007 và khánh thành ngày 12 tháng 1 năm 2017.
Tổng số tiền để xây dựng nên nhà hát này là vô cùng lớn, lên đến 843 triệu USD (tương đương 19 nghìn tỷ VND).
Công trình độc đáo này được xây dựng ngay trên nóc một khu nhà kho cổ và lớn nhất thế giới Speicherstadt.
Bên trong công trình là 10 ngàn tấm thạch cao dày và được đẽo thành những khối như những vỏ sò để tạo ra âm thanh tốt hơn cho thính giả.
Phần nhà hát và nóc hình gợn sóng nước được bao phủ bởi những tấm kính phân tích ánh sáng thành nhiều màu.
Không gian sang trọng mà vẫn giữ được sự yên tĩnh cho những vị khách tới đây dù không nghe nhạc.
Với chiều cao 110 mét, công trình này cũng được coi là công trình cao nhất có người ở tại Hamburg.
(Nguồn: B.P)