Khảo sát khẩn cấp chung cư, văn phòng về phòng chống dịch COVID-19

Ngọc Mai, Theo Tiền Phong 21:35 31/03/2020

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Xây dựng chỉ đạo khảo soát việc phòng chống dịch các khu chung cư, nhất là chung cư cũ và toà văn phòng để bảo vệ sức khoẻ người dân.

Tại cuộc họp phòng chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì ngày 31/3, Bộ Xây dựng đưa ra nhiều giải pháp phòng chống dịch. Cụ thể, Bộ Xây dựng giao cho Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản khảo sát tình hình phòng chống dịch các chung cư, nhất là chung cư cũ và các toà nhà văn phòng. Theo đó, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ người dân.

Khảo sát khẩn cấp chung cư, văn phòng về phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Nhiều toà chung cư được chủ đầu tư trang bị nước rửa tay, khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19.

Với các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, Bộ tập trung phân tích đánh giá khó khăn trong tình hình hiện tại, nghiên cứu giải pháp phù hợp nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh, bù đắp, giảm thiểu thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng khuyến khích cán bộ nhân viên làm việc online, trừ trường hợp đặc biệt mới đến cơ quan. Các bán bộ công chức, viên chức tiếp xúc với nguồn lây nhiễm, khám chữa bệnh, ra vào bệnh viên Bạch Mai từ ngày 10 đến 30/3 báo cáo về Bộ trong ngày 1/4/2020.

Thống kê sơ bộ đến nay cho thấy, cả nước có khoảng 3.000 tòa nhà chung cư; trong đó tập trung chủ yếu tại thành phố Hà Nội và TPHCM. Nguồn cung căn hộ chung cư cũng chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng nguồn cung nhà ở tại 2 thành phố này.

Còn theo Sở Xây dựng Hà Nội, đến nay có 13,5% dân số Hà Nội đang sinh sống ở chung cư. Thành phố có gần 2.600 chung cư, chiếm 58% số lượng chung cư của cả nước, trong đó có gần 1.580 chung cư cũ, 845 chung cư thương mại và 174 chung cư cũ.

Khảo sát khẩn cấp chung cư, văn phòng về phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày