Khám xét nơi ở, bắt chủ cơ sở karaoke cháy ở Bình Dương làm 32 người chết

Thiên Lý/VOV-TP.HCM, Theo VOV 10:44 17/09/2022

Ngày 16/9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng chủ cơ sở karaoke An Phú, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 32 người tử vong.


Khám xét nơi ở, bắt chủ cơ sở karaoke cháy ở Bình Dương làm 32 người chết - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng ông Lê Anh Xuân (sinh năm 1980), chủ cơ sở karaoke An Phú, ở thành phố Thuận An để điều tra về tội "Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy". Trong ảnh: Xe cảnh sát đến nơi ở của ông Lê Anh Xuân vào tối 16/9 để làm nhiệm vụ.

Khám xét nơi ở, bắt chủ cơ sở karaoke cháy ở Bình Dương làm 32 người chết - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng Bình Dương cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Lê Anh Xuân tại căn nhà ở khu phố 1, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức và một căn nhà khác là nơi thường trú ở khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP. HCM. Đến 23h ngày 16/9, lực lượng chức năng mới rời khỏi nhà ông Xuân. Trong ảnh: Cơ quan chức năng đọc lệnh khám xét nhà ông Xuân.


Khám xét nơi ở, bắt chủ cơ sở karaoke cháy ở Bình Dương làm 32 người chết - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng khám xét nhà ông Xuân vào tối 16/9.


Khám xét nơi ở, bắt chủ cơ sở karaoke cháy ở Bình Dương làm 32 người chết - Ảnh 4.

Trước đó, sau khi công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ hoàn tất, khẩn trương tiến hành các hoạt động khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ hỏa hoạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy". Trong ảnh: Cơ quan chức năng thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam chủ quán karaoke An Phú (ngồi bìa phải).


Khám xét nơi ở, bắt chủ cơ sở karaoke cháy ở Bình Dương làm 32 người chết - Ảnh 5.

Như đã thông tin, khoảng 20h15 ngày 6/9, cơ sở karaoke An Phú đã xảy ra hỏa hoạn. Khi nhận được tin báo cháy, Công an thành phố Thuận An và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn đưa 22 người ra khỏi đám cháy an toàn. Trong ảnh: Ông Xuân ký biên bản.


Khám xét nơi ở, bắt chủ cơ sở karaoke cháy ở Bình Dương làm 32 người chết - Ảnh 6.

Đến 21h30 cùng ngày đám cháy được khống chế. Công tác cứu hộ cứu nạn được tiến hành khẩn trương và đến chiều ngày 7/9 hoàn tất, 32 nạn nhân tử vong lần lượt được tìm thấy đưa ra khỏi hiện trường. 17 người bị thương do tự thoát thân khi hỏa hoạn phát sinh, trong đó có 15 người bị thương nhẹ được xuất viện trong ngày, 2 nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện. Đến ngày 11/9, 32 nạn nhân tử vong đã được xác định danh tính và bàn giao cho gia đình an táng. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy cơ sở karaoke An Phú.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày