Thỏa thuận chứ không bắt ép
Ngày 23/7, mạng xã hội xuất hiện video với tiêu đề "Góc cảnh giác lừa đảo khi khám sức khỏe ở Đà Nẵng" của một cô gái trẻ, chia sẻ về hành trình đi khám sức khỏe để làm hồ sơ xin việc. Toàn bộ sự việc được ghi tại khu vực tiền sảnh, cổng nhà xe Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu và một cửa hàng tạp hóa.
Nội dung video gây chú ý và thu hút người xem với hành trình của cô gái đến khám sức khỏe tại đây. Trong video, cô cho biết, khi đến Trung tâm để khám sức khỏe để làm hồ sơ xin việc, một người mặc trang phục nhân viên y tế thông báo rằng cơ sở này không có chức năng khám sức khỏe xin việc. Ngay sau đó, có người hướng dẫn cô sang tiệm tạp hóa đối diện (số 39 Cao Thắng).
Cửa hàng tạp hóa trước cổng Trung tâm y tế khu vực Hải Châu - nơi bị tố cáo lừa đảo khám sức khỏe. Ảnh: Nguyễn Thành
Tại đây, cô gái được chủ tiệm tạp hóa tên T.T.K.D. lấy các chỉ số như chiều cao, cân nặng, thị lực... Bà này sau đó thu của cô 300.000 đồng, rồi dẫn đến một phòng khám gần đó để tiếp tục quy trình.
Tại phòng khám, trong lúc chờ kết quả, cô phát hiện những người khác đến làm giấy khám sức khỏe chỉ mất 100.000 đồng.
Sau khi hoàn tất các xét nghiệm và nhận giấy, cô quay lại hàng tạp hóa để xin bà D. trả lại 100.000 đồng vì mới đi làm, chưa có lương. Sau đó bà D. có trả lại cho cô 50.000 đồng. Trong video, giọng bà D. giải thích: "Cái này cô phải bồi dưỡng cho nhiều người lắm... Cô đưa con lại 5 chục là được rồi đó."
Cuối video, cô gái kể vì bức xúc nên đã đến trụ sở Công an TP Đà Nẵng trên đường Lê Lợi để tố cáo và được hướng dẫn gọi điện đến đường dây nóng Sở Y tế Đà Nẵng.
Chiều 23/7, phóng viên Tiền Phong đã trực tiếp đến gặp bà D., chủ cửa hàng tạp hóa số 39 Cao Thắng, người được nhắc đến trong video để tìm hiểu sự việc.
Qua trao đổi, bà D. thừa nhận có sự việc nhận 300.000 đồng từ cô gái, sau đó dẫn qua phòng khám tư nhân gần đó.
Khi được hỏi về nội dung video, bà D. cho biết: bản thân biết được việc Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu không đủ điều kiện cấp giấy khám sức khỏe xin việc. Bà có quen một phòng khám gần đó có dịch vụ khám sức khỏe xin việc nên chỉ cho cô gái.
Về việc thu tiền, bà D. giải thích: "Tôi cứ nghĩ là đã thỏa thuận với cô gái, chứ không hề ép buộc gì. Bản thân tôi cũng không hề làm ăn lâu dài gì việc này. Chắc do mình xui, chứ bình thường tôi không có làm việc đó".
"Hôm đó, lúc hàng đang ế, lại buổi trưa chuẩn đi chợ nấu ăn nên tiện chỉ giùm thôi", bà D. giải thích thêm.
Liên quan đến việc có người ở khu vực cổng Trung tâm y tế giới thiệu cô gái qua cửa hàng, bà D. nói: "Có lẽ là xe ôm hay ai đó, tôi không biết. Nhưng thấy cô gái hỏi, tôi biết chỗ thì chỉ. Và cô ấy cũng đã đồng ý, tôi không hề ép buộc".
Riêng về hình ảnh một người mặc đồ nhân viên y tế xuất hiện trong video khi cô gái quay lại đòi tiền, bà D. nói rằng: "Người đó là nhân viên khoa sản qua mua tã, không hề có liên quan gì ở đây".
Khu vực trước cổng Trung tâm y tế khu vực quận Hải Châu thường ngày rất nhiều người ra vào, qua lại.
Phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm
Làm việc với phóng viên Tiền Phong, một lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu cho biết đã xem video và khá bất ngờ vì không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Theo vị này, Trung tâm chỉ được phép thực hiện khám sức khỏe lái xe, không được phép khám sức khỏe để xin việc. Nếu người dân có nhu cầu, sẽ được tư vấn đến các cơ sở y tế nằm trong danh mục được khám theo quyết định của Sở Y tế TP Đà Nẵng. Trung tâm không có chủ trương liên kết với bên ngoài để thực hiện các hành vi như nội dung phản ánh.
Về nội dung tố cáo có móc nối với cửa hàng tạp hóa, vị lãnh đạo cho biết: "Chúng tôi đã chuyển thông tin này sang cơ quan công an để xác minh, tránh ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Trung tâm cũng như hình ảnh của ngành y tế Đà Nẵng".
"Dư luận phản ánh, chúng tôi đã rà soát, kiểm tra, làm việc với các bộ phận liên quan, bao gồm bảo vệ, nhân viên tiếp đón và đội ngũ phục vụ khám sức khỏe. Nếu phát hiện bất kỳ cá nhân nào cố tình móc nối, tiếp tay cho hành vi lừa đảo hoặc trục lợi cá nhân từ người dân đến khám chữa bệnh, đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật và nội quy của cơ quan", lãnh đạo Trung tâm khẳng định.
Cũng trong ngày, Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu đã có văn bản gửi Sở Y tế và Công an phường Hải Châu liên quan đến vụ việc.
Văn bản đề nghị hai đơn vị trên phối hợp xác minh, làm rõ, ngăn chặn triệt để tình trạng mạo danh, giả mạo nhân viên y tế để trục lợi, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu.