Thành phố “nổi” đưa thiên tai chìm vào dĩ vãng

Ái Nhi, Theo 12:00 04/03/2011

Kiểu thiết kế mới mẻ sẽ giúp con người tránh được rất nhiều hiểm họa tự nhiên!

Thành phố “nổi” này trông như vừa bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng nó có thể là giải pháp cho các thành phố bị tàn phá bởi thiên tai khắc nghiệt. Cấu trúc lạ lẫm này có chiều cao 365,76m, diện tích lên đến 9.144 km2 và được thiết kế để 40.000 cư dân cư trú trong điều kiện xấu.
 
Đây sẽ là kiểu mẫu thành phố của tương lai?
 
Tất cả mọi thứ bạn mong đợi có thể tìm thấy trong một thành phố bình thường – từ khách sạn đến các cửa hàng, trường học đều có ở đây, thậm chí cả những khu vườn, thang máy hay các con đường đi bộ.
 
Concept thành phố nổi lấy cảm hứng từ sự tàn phá của cơn bão Katrina năm 2005.
 
Dự án xây dựng nó đã được truyền cảm hứng bởi sự tàn phá, khi thành phố của New Orleans - Mỹ đã bị tấn công bởi cơn bão Katrina vào năm 2005. Thiệt hại lớn đến nỗi New Orleans vẫn đang trong quá trình xây dựng lại.
 
Khu vực trung tâm thành phố của New Orleans 8 ngày sau cơn bão Katrina đánh vào Vịnh Mexico vào tháng 8/2005.
 
Giờ đây, một nhóm các nhà thiết kế, có trụ sở tại Boston, đã đưa ra một đề nghị cho một thành phố “nổi” sẽ “lênh đênh” trên bờ sông Mississippi và có thể giúp ngăn ngừa một thảm kịch tương tự, được đặt tên là NOAH (New Orleans Arcology Habitat – Môi trường Kiến trúc sinh thái New Orleans). Việc tạo ra hình tam giác vững chắc để NOAH không bị “xê dịch” hay bị thổi bay trong trường hợp thời tiết xấu.
 
 
Ngoài ra, NOAH còn được trang bị các tấm bão, kết cấu có thể đưa các luồng gió của một cơn bão với sức va chạm nhỏ vào bên trong.
 
Thành phố được thiết kế để có thể nổi trong một vị trí cố định, yên vị trong một bể đầy nước có độ sâu 76,2m, kéo dài 365,76m.
 
Hình tam giác chắc chắn làm giảm tác động của thời tiết khắc nghiệt bằng cách cho gió thổi qua giữa.
 
Đây sẽ là một phần trên bờ sông Mississippi và sẽ mở rộng ra dọc con sông.
 
Mặc dù dựa trên địa hình New Orleans (thành phố ven biển luôn bị đe dọa bởi lũ lụt và thiên tai), nhóm thiết kế tin rằng cấu trúc của họ có thể được sử dụng trong bất kỳ khu vực đô thị ven biển nào.
 
Ông Schopfer cho biết thêm: “Đây là một dự án tiềm năng to lớn, vượt ra ngoài sự mong đợi hiện tại cho New Orleans. Đi đầu thời đại mới về khả năng phát triển đô thị.”.