Tàu ma Nhật xuất hiện ở Canada, thiên thạch xẹt ngang Trái đất

Lê Giang, Theo Mask Online 10:49 28/03/2012

Cùng các cập nhật: Phát hiện kính viễn vọng cổ làm bằng xương động vật, nghiên cứu uống nước gây tử vong...


Tìm thấy kính viễn vọng cổ làm bằng xương động vật


Vào thời kỳ Khai sáng (Enlightenment), kính viễn vọng được coi là thứ xa xỉ và có lẽ được sử dụng để quan sát những vật thể trên đất liền hoặc trên biển, chứ không phải để ngắm sao. 

Kính viễn vọng được làm từ xương chân động vật.

Mới đây, năm kính viễn vọng làm từ xương động vật từ thế kỷ 18 vừa được tìm thấy ở Amsterdam. Các kính viễn vọng này dài từ 80 - 140mm được làm từ xương chân của động vật (đặc biệt là bò bởi nó khá thẳng và tròn, dễ được chế tác thành kính thiên văn hơn). Chúng được tạo ra trong thời kỳ khi Amsterdam là trung tâm thương mại sầm uất, thu hút nhiều thợ thủ công lành nghề.

Mỗi kính thiên văn có một cặp kính thấu kính - giống như loại kính mà nhà khoa học Galileo sử dụng - gồm một gương cầu lồi và một gương cầu lõm. Chiếc kính lớn nhất được tạo thành từ hai phần, ghép lại với nhau bằng sợ chỉ ren và có thêm một đoạn xương, trên đó có một lỗ nhỏ có tác dụng để điều chỉnh độ mở ống kính.

(Nguồn tham khảo: Livescience)

Hai thiên thạch vừa xẹt ngang qua Trái đất


Các nhà khoa học thuộc Dự án theo dõi thiên thạch của NASA cho biết, hai thiên thạch nhỏ 2012 FP35 và 2012 FS35 đã bay qua Trái đất ở khoảng cách rất gần vào chiều tối ngày 26/3 (theo giờ quốc tế). Cả 2 thiên thạch có kích thước dưới 10m và không gây ra nguy hiểm nào.

Thiên thạch 2012 FP35, có kích thước khoảng 9m, đã bay qua Trái đất ở khoảng cách 154.000km. Trong khi đó, thiên thạch 2012 FS35, với kích thước chỉ 3m, đã bay qua hành tinh của chúng ta ở khoảng cách gần hơn nhiều – 58.000km. Khoảng cách của hai thiên thạch so với Trái đất vào ngày 26/3 thậm chí còn gần hơn khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng. Quỹ đạo của Mặt trăng cách Trái đất khoảng 382.900km.

Ảnh mô phỏng một số thiên thạch gần Trái đất.

Thiên thạch 2012 FP35 và 2012 FS35 mới được phát hiện lần đầu tiên vào cuối tuần trước nhưng các nhà khoa học đã loại trừ khả năng ảnh hưởng của chúng tới Trái đất. Kích thước của chúng quá nhỏ nên sẽ bị đốt cháy hoàn toàn khi bay qua bầu khí quyển của Trái đất.

Dự án theo dõi thiên thạch của NASA là một phần trong Chương trình theo dõi các vật thể gần Trái đất của cơ quan này. Các nhà khoa học NASA và các nhóm nghiên cứu khác thường xuyên quan sát bầu trời để phát hiện những thiên thạch có kích thước lớn và nguy hiểm, nhằm phân tích xem liệu chúng có ảnh hưởng tới Trái đất không.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Nghiên cứu: Uống quá nhiều nước có thể làm sưng não, gây tử vong


Các nhà sinh lý học người Mỹ đã đưa ra một khuyến cáo về việc “mỗi người uống 2,5l nước mỗi ngày” là quá nhiều và không có lợi đối với cơ thể con người. Các chuyên gia cho rằng, mỗi ngày uống 2,5l nước được áp dụng đối với người lớn nhưng lại chưa tính đến lượng nước có trong thức ăn hàng ngày, đặc biệt là rau và hoa quả. Do đó, nếu uống quá nhiều nước có thể khiến giảm lượng natri trong cơ thể (tức là giảm lượng muối) - là một triệu chứng sớm của nhiễm độc nước. Khi cơ thể không còn đủ natri, uống nhiều nước hơn có thể làm cho chất lỏng tăng lên trong não, phổi và tim gây phù não hoặc sưng não. Não sưng làm ngừng các chức năng quan trọng của cơ thể và có thể dẫn đến tử vong tại chỗ.


Về phía mình, bác sĩ tư nhân ở thành phố Glasgow - Margaret McCartney khẳng định rằng, việc khuyến khích mọi người uống 2,5l nước mỗi ngày là không có căn cứ. Bác sĩ cho biết, không có một bằng chứng xác đáng nào chứng minh một cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quốc gia Anh khuyến cáo nên uống khoảng 6-8 cốc nước mỗi ngày. Theo ông, phải chăng đó là do các công ty sản xuất nước uống đóng chai muốn bán được sản phẩm của mình nên đã thêu dệt nên những câu chuyện thần thoại về việc cần phải uống nhiều nước.

(Nguồn tham khảo: MedDaily)

Nguy cơ đe dọa loài cá mập mới


Theo các chuyên gia của Đại học Đông Nam Nova (Mỹ), sự nhầm lẫn về bề ngoài quá tương đồng giữa một loài cá mập mới được phát hiện với cá mập đầu búa có thể đe dọa sự tồn tại của cả hai loài này. Loài cá mập mới có bề ngoài tương tự cá mập đầu búa vừa được tìm thấy tại khu vực cách bờ Đông Mỹ đến 7.000km, chứng tỏ chúng hiện diện khá phổ biến.

Cá mập đầu búa.

Cũng vì quá giống cá mập đầu búa, loài cá mập chưa được đặt tên có thể đối mặt với nguy cơ bị đánh bắt vô tội vạ để lấy vây, khiến chúng có thể biến mất trong tương lai. Theo nhà nghiên cứu Mahmood Shivji, tình trạng trên không những gây khó khăn cho các nhóm khoa học gia theo dõi dân số của cá mập đầu búa, mà còn đe dọa đến sự tồn tại của loài cá mập mới. Mỗi năm có hàng chục triệu cá mập bị đánh bắt để lấy vây và thịt, đẩy “hung thần” của đại dương vào tình trạng nguy hiểm. Ông cho biết, nếu không sớm công nhận và phân loại loài cá mập mới cũng như xác định điều kiện sinh sống của chúng, có khả năng loài này sẽ bị tiêu diệt hết trước tốc độ đánh bắt quá mức của con người.

(Nguồn tham khảo: Khoahoc)

Lần hiếm hoi Sao Kim, Sao Mộc, Mặt trăng thẳng hàng


Một hiện tượng thiên văn kỳ thú vừa xảy ra khi Mặt trăng, Sao Kim, Sao Mộc cùng hội ngộ và có lúc chúng thẳng hàng.

Mặt Trăng, Sao Kim, Sao Mộc cùng hội ngộ tại Estonia.

Mặt Trăng, Sao Kim, Sao Mộc cùng hội ngộ tại 
Adelaide, Australia.

Sao Kim (phía dưới cùng), Mặt trăng (giữa) và sao Mộc nằm thẳng hàng trên bầu trời thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến ngày 26/3.

Bầu trời thành phố Phúc Châu, Trung Quốc thêm lung linh và kỳ ảo nhờ hiện tượng kỳ thú.

 Cận cảnh 3 hành tinh xếp thẳng hàng kỳ thú trên bầu trời thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Hình ảnh 3 hành tinh xếp thẳng hàng trên bầu trời huyện Xuyi, tỉnh Giang Tô ngày 26/3.

(Nguồn tham khảo: Space)


“Tàu ma” Nhật xuất hiện ở bờ biển Canada


Một chiếc tàu cá mất tích trong trận động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011 tại Nhật Bản vừa được phát hiện ở ngoài khơi phía Tây của Canada. Các nhà chức trách của Canada cho hay, con tàu cá có chiều dài 15m xuất hiện cách đảo Haida Gwaii 260km về phía Tây, nằm ở bờ biển phía Bắc của British Columbia, Canada và đang tiếp tục trôi vào bờ.

Con tàu xuất hiện cách đảo Haida Gwaii 260km về phía Tây, nằm ở bờ biển phía Bắc của British Columbia, Canada.

Nếu tính từ thời điểm xảy ra thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản ngày 11/3/2011 cho tới nay, con tàu cá này đã trôi dạt trên đại dương hơn một năm và vượt qua khoảng cách lên tới 4.703 dặm (khoảng 7.500km).

Phía Nhật Bản đã xác nhận là chủ sở hữu của con “tàu ma” sau khi được phía Canada cung cấp số hiệu con tàu. Hiện tại các nhà chức trách Canada vẫn đang theo dõi khả năng gây ô nhiễm của chiếc tàu cá này mặc dù không có bất cứ báo cáo nào về sự rò rỉ nhiên liệu của con tàu.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)