Sự thật phũ phàng về những người thích xăm mình

Oct, Theo Trí Thức Trẻ 10:55 17/10/2015

Các nhà khoa học cho rằng những người xăm mình có xu hướng bạo lực hơn người bình thường.

Ngày nay việc xăm mình đã trở nên phổ biến hơn, thậm chí được xem là một nghệ thuật. Nhưng theo một nghiên cứu mới đây, hình xăm dường như đang đúng với những gì người ta nghĩ về nó - thể hiện sự bạo lực.

151017tattoo01-8ded3
Người xăm mình có xu hướng hung hăng hơn

Cụ thể, các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Anglia Ruskin (Anh) cho rằng người có hình xăm có xu hướng hung hăng, bạo lực hơn người không xăm mình. Ngoài ra, người có càng nhiều hình xăm càng hung hăng hơn.

Theo đó, các nhà nghiên cứu đã thực hiện khảo sát trên 378 người trong độ tuổi từ 20 đến 59. Kết quả nghiên cứu cho thấy 25,7% ứng viên có ít nhất 1 hình xăm. Những người xăm nhiều có số lượng hình xăm trung bình là 2,5. Các nghiên cứu viên cho biết: "Những người có hình xăm có xu hướng dễ tức giận, ngôn ngữ dễ mất kiểm soát, và có những phản ứng hung hăng hơn so với những người không xăm mình".

151017tattoo02-8ded3

Cuộc khảo sát cũng hướng đến việc tìm ra mối liên hệ giữa việc xăm mình và học vấn, nhưng không tìm thấy mối liên hệ nào thuyết phục.

Giáo sư Viren Swami, người đứng đầu nghiên cứu cho rằng: "Một giả thuyết được đặt ra là những người có tính cách nổi loạn cao có thể phản ứng với sự thất vọng và ức chế trong cuộc sống bằng cách xăm mình. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy những người xăm mình đạt điểm cao về 2 trong 4 tiêu chí đánh giá sự hung hăng, đó là sự hung hăng ngôn ngữ và sự tức giận".

151017tattoo04-8ded3

Ông chia sẻ thêm: "Hiện nay hình xăm đã trở nên phổ biến tại nhiều nơi, ví dụ như trong xã hội Anh hiện đại, nghiên cứu này có thể giúp chúng ta hiểu hơn được những báo cáo về mối liên hệ giữa xăm mình và các hành vi mạo hiểm của người trưởng thành".

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Body Image - tạp chí nghiên cứu khoa học về ngoại hình con người.

Nguồn: Independent