"Sống trong sợ hãi" ở vùng đất hứng chịu 28 tia sét mỗi phút

H.Đ, Theo Trí Thức Trẻ 16:39 15/08/2015

Nếu có dịp đến hồ Maracaibo tại Venezuela, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng và đón nhận khung cảnh sét đánh lên tới hàng ngàn lần mỗi phút.

Không ít người trên thế giới luôn sợ hãi mỗi khi nghe tiếng sét đánh "đùng đoàng" trên bầu trời. Và hẳn nhiên, những người này không bao giờ mong muốn bị bỏ rơi tại khu vực sông Catatumbo giao với hồ Maracaibo tại Venezuela bởi trung bình có tới 28 cú sét đánh tại hồ mỗi phút.

Bạn có biết, khu vực nơi con sông Catatumbo gặp hồ Maracaibo tại Venezuela đón nhận bão 260 ngày mỗi năm. Cùng với đó, những cơn bão sẽ sản sinh tới 1,2 triệu tia sét.

150815lightling01-743a9
Ước tính trung bình có tới 28 cú sét đánh xuống hồ mỗi phút.


Theo chuyên gia khí tượng học, những luồng gió tốc độ cao từ biên Caribbean quét ngang qua hồ, hơi nước bốc lên bị giữ lại tại dãy núi Andes tạo thành mây, khiến khu vực này luôn có bão.

150815lightling02-743a9
Bạn hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên độc đáo này từ khoảng cách hơn 400km.


Những đám mây dần trở thành mây tích điện, phóng điện tới 28 lần/phút.

150815lightling04-743a9
Ước tính nguồn năng lượng sản sinh ra có thể sử dụng để thắp sáng tất cả bóng đèn tại khu vực Mỹ Latin trong một năm.


Bên cạnh đó, màu sắc của tia sét nơi đây có thể thay đổi phụ thuộc vào các nguyên tử trong không khí.

150815lightling06-743a9


Khi không khí khô, tia sét có màu trắng. Khi không khí chứa nhiều hơi nước, chúng tạo thành các lăng kính khiến tia sét có màu đỏ. Ngoài ra, sét có thể có màu tím vào ban đêm.

150815lightling09-16bb5


Nhiều cư dân nơi đây cho rằng, những tia sét cũng vô tình trở thành một ngọn hải đăng tự nhiên, giúp các ngư dân có thể xác định phương hướng trong đêm tối.

150815lightling05-743a9


Trong năm 2015, hiện tượng sét đánh tại Catatumbo đã ghi tên mình vào danh sách kỷ lục Guinneess thế giới, trở thành nơi có lượng sét đánh trên mỗi kilomet vuông lớn nhất.

150815lightling011-129f3


Nguồn: Daily Mail