"Người Hobbit" là một tộc người lùn xuất hiện trong tác phẩm của nhà văn J.R.R Tolkien, lấy bối cảnh tại lục địa Middle-earth. Họ sống ở những ngôi nhà "bé bé, xinh xinh" đào từ trong hang - một cuộc sống ấm cúng, thanh bình giống như trong truyện cổ tích.
Được xây dựng chính tại địa điểm quay bộ phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn" - nay đã trở thành điểm mở cửa dành cho khách thăm quan - quán rượu kiểu "người Hobbit" này sẽ giúp những du khách tới đây có những trải nghiệm thú vị và “thật” nhất.
Trên thực tế, nơi này nằm trong một vùng chăn nuôi bò và cừu của New Zealand, bạn thậm chí có thể vuốt ve và cho cừu ăn.
Với cái tên “The Green Dragon” (có nghĩa là Con Rồng Xanh), quán được vừa mở cửa vào cuối tháng 11/2011 sau khi thủ tướng New Zealand ông John Key đích thân cắt băng khánh thành.
Giám đốc nghệ thuật và quản lý dự án Brian Massey đã chỉ đạo 80 nhân công để hoàn thành kịp tiến độ cho công trình này. Tất nhiên, dù là phỏng theo tộc người Hobbit nhưng quán bar này vẫn đủ... nhỏ để người bình thường đi vào.
Do những người Hobbit đều rất nhỏ, quán rượu này được xây dựng với sự kết hợp của yếu tố thấp, nhưng đồng thời vẫn giữ những cấu trúc giành cho “người lớn” thật sự.
Quán rượu nép mình vào trong thiên nhiên với nội thất bên trong hoàn toàn bằng gỗ, sàn đá kết hợp với ánh đèn vàng mờ ảo.
Nơi đây có những thùng bia (ale) giống y hệt như trong bộ phim cùng với các loại rượu và đồ nhắm đa dạng.
Thuộc vào khuôn viên của ngôi làng, quán rượu sẽ trở thành một điểm dừng trong tour du lịch làng Hobbit và du khách sẽ được ghé thăm và thưởng thức đồ uống tại đây trong chuyến đi của mình.
Nằm ở gần vùng Matamata, làng Hobbit được xây dựng vào năm 1998 bởi Peter Jackson và hang phim New Line dùng để làm bối cảnh cho bộ phim.
Nhưng giờ đây, để chuẩn bị cho phim “The Hobbit” sắp ra mắt, nơi này đã được mở rộng, bao gồm 44 “Hố Hobbit”- hay các ngôi nhà với những chiếc cửa tròn đặc trưng của bộ phim.
Chủ của quán rượu này - ông Russell Alexander dự tính rằng, với việc công chiếu của bộ phim “The Hobbit” mới, sẽ có ít nhất 100.000 người đến đây du lịch vào năm sau.
Bạn có thể xem thêm: