Phát hiện cung điện trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

A, Theo Mask Online 11:04 02/12/2012

Cùng các cập nhật: Máy bay siêu tốc có thể đi từ Bắc vào Nam trong 21 phút, cận cảnh băng tan chảy ở Nam Cực...

Phát hiện cung điện trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng


Ngày 1/12, các nhà khảo cổ học Trung Quốc cho biết vừa khai quật được các dấu tích của khu "Cung điện hoàng đế" đồ sộ nằm trong khuôn viên của lăng mộ Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa.

Phát hiện cung điện trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng 1
Tượng binh lính bằng đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Cung điện hoàng đế có chiều dài ước tính lên tới 690m và chiều rộng là 250m, được trải rộng trên diện tích 170.000m vuông, có diện tích bằng 1/4 so với Tử Cấm thành.

Cung điện vừa được phát hiện bao gồm 18 khu nhà nhỏ có sân trong và một tòa nhà chính được xây dựng theo lối kiến trúc triều đại Tần, từ năm 221 đến năm 207 trước Công nguyên. 

Khu quần thể di tích lăng mộ Tần Thủy Hoàng, có diện tích 56km vuông, được xem là khu lăng mộ dưới lòng đất lớn nhất trên thế giới và nổi tiếng với hàng trăm nghìn tượng chiến binh bằng đất sét nung.

(Nguồn tham khảo: TTXVN)


Máy bay chở khách có thể đạt tốc độ 3.200km/h


Các nhà nghiên cứu thuộc công ty Reaction Engines (Anh) đã tạo ra một hệ thống tản nhiệt mới, được đặt tên là ‘Sabre’, có khả năng làm lạnh không khí trong động cơ máy bay từ 1.000 độ C xuống còn -150 độ C trong 1/100 của giây.

Phát hiện cung điện trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng 2
Ảnh mô hình máy bay Skylon được trang bị hệ thống động cơ Sabre.

Công nghệ cho phép một đông cơ động an toàn với với hiệu suất tối đa, giúp máy bay có thể đạt vận tốc tối đa khoảng 3.218 km/h mà không sợ động cơ quá nóng. 

Như vậy, ước tính đi từ Hà Nội tới TP.HCM (theo đường chim bay là 1.145,94km) sẽ chỉ mất hơn 21 phút.

(Nguồn tham khảo: Gizmag)

Cận cảnh băng tan chảy ở Nam Cực


Các mảng băng bao phủ khu vực Greenland và Nam Cực hiện đang tan chảy với tốc độ nhanh gấp 3 lần so với những năm 1990, theo một nghiên cứu mới dựa vào các dữ liệu vệ tinh. 

Những hình sống động vừa được đăng tải trên The Guardian đã cho thấy việc băng tan chảy theo các cách khác nhau ở vùng cực của Trái đất.

Phát hiện cung điện trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng 3

Phát hiện cung điện trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng 4

Phát hiện cung điện trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng 5

Phát hiện cung điện trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng 6

Phát hiện cung điện trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng 7

(Nguồn tham khảo: TheGuardian)

Não nhân tạo có khả năng đếm và suy luận


Một nhóm chuyên gia thần kinh và phần mềm tại Canada tuyên bố họ đã tạo ra bộ não nhân tạo có chức năng giống não người nhất.

Phát hiện cung điện trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng 8
Mô hình bộ não nhân tạo trên máy tính của các chuyên gia thần kinh và phần mềm tại Canada.

Bộ não của Đại học Waterloo tại Canada, được gọi là SPAUN (Semantic Pointer Architecture Unified Network), chứa 2,5 triệu tế bào thần kinh nhân tạo. 

Các tế bào thần kinh được chia thành nhiều hệ thống nhỏ hơn để chúng đảm nhiệm chức năng của các vùng trong não người. Vì thế, nó có thể thực hiện 8 nhiệm vụ như đếm, vẽ, trả lời câu hỏi, suy luận. 

Một mắt điện tử giúp nó tiếp nhận thông tin thị giác, còn một cánh tay máy thực hiện các thao tác, Science Daily đưa tin.

Não nhân tạo dùng cánh tay máy để viết những chữ và số mà nó nhớ.

Nhưng trong tương lai, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục cải tiến bộ não nhân tạo để nó có thể kết hợp các thao thác đơn giản thành những công việc phức tạp hơn.

(Nguồn tham khảo: HuffingtonPost)