Những "lời sấm" của Thomas Edison với tương lai khoa học

Mèo Ú, Theo 00:00 17/02/2011

Thomas Edison đã tiên đoán rất nhiều điều về khoa học và công nghệ khi còn sống. Có những điều đã trở thành sự thật. <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Thomas Edison (1847 - 1931) là nhà phát minh vĩ đại người Mỹ, ông đã phát minh ra bóng đèn điện, máy hát, máy chiếu bóng cũng như hàng nghìn phát minh lớn nhỏ đã được công nhận tại rất nhiều nước trên thế giới. Lúc còn sống, Edison đã tiên đoán rất nhiều khi còn sống và có những điều đã trở thành sự thật.
 
Sách không chỉ làm từ giấy
 
Viết bài cho Cosmopolitan, một trong những tờ báo hàng đầu của Mỹ hiện nay, Thomas Edison có nói: “Sau này, sách sẽ được làm từ kim loại niken. Nhờ đó, giá thành của sách sẽ rẻ hơn và bền hơn so với giấy hiện nay”.
 
Trải qua 100 trăm, có thể nói, "lời sấm" của nhà phát minh người Mỹ đúng được một nửa bởi giờ đây, con người thậm chí đã phát minh ra sách điện tử (ebook). Chỉ cần một cuốn sách điện tử, bạn có thể sở hữu hàng ngàn đầu sách mà không hề tốn diện tích kê kệ và lo lắng về vấn đề bảo quản.
 
Tất cả chỗ sách này có thể đưa vào một cuốn sách điện tử
 
Máy móc sẽ thay thế con người
 
Với 1907 phát minh được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cũng như các nước Anh, Pháp, Đức, Edison dự đoán trong tương lai máy móc sẽ tham gia sản xuất cùng con người và trở thành công cụ làm việc không thể thiếu. Quả đúng như vậy, ngày này trong hầu hết mọi hoạt động của con người đều có ít nhiều sự xuất hiện của máy móc. Những con robot thông minh, có hình dáng giống con người ngày một thông minh hơn.
 
Chúng có thể giúp chúng ta làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm.
 
Sản xuất ô tô hoàn toàn bằng máy móc
 
Điện thoại ngày một thông minh hơn
 
Qua trí tưởng tượng phong phú của mình, Thomas Edison từng nói: “Một ngày nào đó, điện thoại sẽ trở nên thông minh hơn, nó sẽ có thể hét lớn tên người gọi đến hoặc hướng dẫn bạn làm một công việc bất kỳ mà mình chưa từng thử”. Và có lẽ, nếu "đội mồ" sống dậy, Edison chắc chắn sẽ phải choáng ngợp với công nghệ điện thoại cố định lẫn di động ngày nay.
 
Tiên đoán về điện thoại đã trở thành sự thực
 
Mọi ý tưởng của ông, các thiết bị viễn thông đều có thể đáp ứng.
 
Nhà được xây bằng bê tông chứ không phải gạch
 
 
Khi nhìn thấy thợ xây hì hụi đắp từng viên gạch và vữa để xây nhà, Edison mới nảy ra ý nghĩ: “Sao không dùng bê tông và các thanh thép cho chắc chắn”. Đến ngày nay, tất cả những ngôi nhà cao tầng đều làm phần lớn từ bê tông cốt thép, còn gạch bây giờ chỉ là phụ.
 
Đồ gỗ sẽ bị xóa sổ
 
 
Trên tạp chí Cosmopolitan, Edison có viết: “Đồ nội thất bằng gỗ sẽ biến mất, thay vào đó là những đồ đạc bằng sắt”. Lý do ông đưa ra là bởi những vật liệu này sẽ sáng và rẻ hơn gỗ. Rốt cuộc, đến những năm 20 và 30 của thế kỷ trước, các nhà sản xuất đã cho ra nhiều rất nhiều đồ gia dụng bằng sắt. Nhưng trên thực tế, đồ gỗ vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng, thậm chí có thể sẽ không bao giờ bị thay thế hoàn toàn trong cuộc sống con người. Như vậy, Edison chỉ đúng được một nửa.
 
Tàu điện sẽ thay thế tàu hơi nước
 
 
Cối xay gió sẽ tạo ra đủ điện để giúp tàu hỏa chạy xuyên quốc gia”, tờ Cosmopolitan dẫn lời Edison. Và quả thực đến ngày nay, tàu điện, tàu siêu tốc, gần như đã thay thế hoàn toàn hệ thống tàu hơi nước.
 
Vàng sẽ chiếm lĩnh thị trường
 
Máy ATM bán vàng được đưa ra giới thiệu năm 2010
 
Từ xa xưa, vàng đã giá trị hơn những kim loại khác. Nhưng Edison tin rằng nó sẽ còn tiến những bước mạnh mẽ trong tương lai. Và đến giờ này, vàng đã trở thành cơn sốt của cả thế giới.
 
Thế giới sẽ không còn đói nghèo
 
Đói nghèo khó có thể chấm dứt
 
Đó là mong muốn của Thomas Edison, nhưng có lẽ ông trời không chiều lòng nhà phát minh người Mỹ này. 100 năm sau, lời tiên đoán của Edison vẫn chưa thể thành sự thật. Đời sống của con người có khá lên, người nghèo giảm đi, nhưng hàng năm vẫn có hàng triệu người chết vì đói, vì rét.
 
Máy bay sẽ ngày một nhanh hơn, hiện đại hơn
 
 
Năm 1903 đánh dấu cho lịch sử Hàng không bằng chuyến bay của anh em nhà Wright người Mỹ, máy bay của họ có động cơ khả dĩ duy trì bay trong một khoảng cách vài trăm mét, tuy rằng chưa thể tự cất cánh mà vẫn phải bằng thiết bị phóng bằng vật nặng cho thả rơi. Khi ấy, ông tin rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Con người sẽ chế tạo được những máy bay bay cao hơn, nhanh hơn và xa hơn.
 
Và rõ ràng, tàu vũ trụ cũng được phát minh để bay vào không gian chứ đừng nói đến việc chỉ đi lại trên trái đất.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày