Những loài cây nổi tiếng quý giá nằm "lù lù" bên vệ đường

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/03/2015

Điểm danh những loài cây có giá trị rất cao, được trồng rất nhiều trên đường phố mà không phải ai cũng biết.

Cây xanh là một phần không thể thiếu trong cảnh quan của mọi thành phố, đô thị. Trên thế giới, phần lớn các con đường đều được tính toán trồng cây, phần để gia tăng vẻ đẹp, phần giúp bảo vệ bầu không khí trong sạch trước khí thải của phương tiện giao thông.

Các loài cây được sử dụng để trồng với mục đích ấy thường là thực vật thân gỗ, rễ chắc chắn, sức chống chịu tốt và cho nhiều bóng mát. Tuy nhiên, nếu chịu khó để ý, chúng ta sẽ thấy bên cạnh những loài thỏa mãn các tiêu chuẩn trên, đôi lúc bạn có thể bắt gặp một số loài cây vô cùng quý giá được trồng phố biến tới mức không phải ai cũng biết được giá trị thật của chúng.

1. Cây Baobab

Baobab là một trong số những loài cây nổi tiếng được biết tới nhiều nhất trên thế giới. Loài cây này mọc chủ yếu tại châu Phi, chiều cao trung bình từ 5 - 25m, đường kính thân vượt trội từ 7 - 11m và cũng nổi danh bởi tuổi thọ có thể lên tới hàng ngàn năm.



Điểm đặc biệt làm nên giá trị của baobab chính là lượng nước dự trữ bên trong thân. Theo ước tính, thân cây khi phình to ra có thể chứa tới 120.000l nước. 

Ngoài ra, người dân châu Phi còn dùng lá cây để nấu súp, quả làm đồ ăn cùng cháo yến mạch hoặc chiết thành dầu thực vật. Tại Australia, các nhà khoa học còn phát hiện ra cách sử dụng cây baobab làm dược phẩm rất hữu hiệu.



Với công dụng đa năng và vẻ bên ngoài vô cùng "quái dị", giá trị của một cây baobab thực tế rất khó đong đếm cụ thể. Tuy nhiên, có vẻ như không phải ai cũng biết tới điều ấy. Điển hình là người dân châu Phi, họ coi cây baobab cũng như biết bao loài thực vật khác.



Minh chứng là giữa Morondava và Belon'i Tsiribihina phía Tây Madagascar, bạn có thể tìm thấy một con đường đất dài khoảng 260m với hai hàng baobab khổng lồ mọc xung quanh (Avenue of Baobabs). 

Ước tính có khoảng 20 - 25 cây baobab ở con đường này, cây lớn tuổi nhất cũng đã sống trên Trái đất hơn 800 năm. Đây được coi là một trong những địa danh thu hút du lịch nổi tiếng bậc nhất trên thế giới. 



Tuy nhiên, với người dân địa phương, họ chỉ đơn thuần coi cây baobab ở đây là hết sức bình thường, chỉ dùng để lấy nước uống và làm củi đốt mà thôi.

2. Cây sưa

Những người dân Hà Nội có lẽ đã quá quen thuộc với hình ảnh những cây sưa cổ thụ dọc các đường phố thủ đô ngàn năm văn hiến. Đã từ rất lâu, cây sưa luôn được coi là một biểu tượng, một chứng nhân lịch sử của hàng trăm năm lịch sử đất Hà thành. Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài không nhiều người biết tới giá trị thực sự của loài cây này. 



Dưới góc độ sinh vật học, sưa là cây gỗ nhỡ, rụng lá theo mùa, cao từ 6 - 12m (cũng có thể cao tới 15m), sinh trưởng trung bình. Cây sưa ưa ánh sáng và sở hữu rất nhiều biệt danh: Sưa Bắc Bộ, Sưa hoa trắng, Trắc thối, Trắc hoa trắng, Huê mộc vàng, Hoàng hoa lý, Hoàng hoa lê... 



Nhiều tin đồn cho rằng, gỗ sưa từng được dùng để đóng quan tài cho các vua chúa thời xưa nên vô cùng quý giá. Thậm chí có những cây sưa được định giá lên tới hàng trăm tỷ đồng.


Quý giá như vậy song sưa được trồng rất nhiều một phần vì hoa cây này rất đẹp. Hoa sưa màu trắng, mùi thơm nhẹ và nở chủ yếu vào dịp tháng 2 - 3 hàng năm. Thời xưa, thiếu nữ Hà Nội còn tận dụng hoa sưa để làm dầu gội cho mượt tóc.


3. Cây sồi

Sồi là tên gọi chung của khoảng 400 loài cây gỗ hay cây bụi thuộc chi thực vật Quercus. Đây là loài cây vô cùng phổ biến được trồng trong nhiều khu rừng hay ven các con đường tại châu Âu. Gỗ sồi được xếp vào dạng gỗ quý hiếm, không thua kém gì gỗ từ các loài cây nhiệt đới. 





Thậm chí, nhiều người còn săn lùng loài cây này với mong muốn tìm được nấm truffle trắng - một trong các nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ bậc nhất thế giới (100.000 đồng/gr) chỉ mọc dưới các gốc sồi cổ thụ.



Một trong những địa danh nổi tiếng nhất gắn với loài thực vật này chính là đoạn đường Dark Hedges tại Ireland. Tại Dark Hedges, bạn có thể tìm thấy hàng chục cây sồi cổ thụ hơn 300 năm tuổi mọc quấn lấy nhau, tạo nên một không gian như phim viễn tưởng. 

Theo các tài liệu lịch sử, những cây sồi tại đây được gia tộc Stuart trồng từ thế kỷ XVIII nhằm thu hút khách du lịch. Và cho tới nay, Dark Hedges là một trong những địa danh được chụp ảnh nhiều nhất Bắc Ireland.



Xung quanh con đường xinh đẹp này tồn tại nhiều câu chuyện kỳ bí, trong đó có truyền thuyết kể về một người con gái xuất hiện bí ẩn giữa hai hàng cây sồi già. 

Hình ảnh cô gái lặng lẽ lướt dọc theo bên đường và biến mất khi đi qua cây sồi cuối cùng được nhiều người truyền tai nhau. Một số người nói rằng, đó là hồn ma của một cô hầu gái từ ngôi nhà gần đó đã chết một cách bí ẩn từ thế kỷ trước.

Nguồn: Amusing Planet, Wikipedia