Làng chài Hạ Long trong danh sách "Di sản bị đe dọa"

A, Theo 15:35 25/10/2011

Trong danh sách này còn có rất nhiều địa danh nổi tiếng khác cũng đang bị "đe dọa".

Cứ 2 năm một lần, Quỹ Di sản Thế giới (World Monument Fund - WMF) lập ra danh sách các thắng cảnh và di tích có nguy cơ bị xâm hại do những thay đổi về tự nhiên, xã hội, kinh tế và chính trị.

Trong số 67 thắng cảnh và di tích thuộc 41 nước của năm nay, WMF chọn ra 12 địa danh và xếp vào vào danh sách Cảnh báo Di sản Thế giới 2012 (World Monuments Watch 2012).

Dưới đây là 12 địa danh trong danh sách Cảnh báo Di sản Thế giới 2012:
 
1. Làng chài Vịnh Hạ Long, Việt Nam



Erica Avrami - Giám đốc Giáo dục và Nghiên cứu của WMF cho biết, làng chài ở Vịnh Hạ Long, Việt Nam đang có nguy cơ bị đe dọa do sự phát triển nhanh của du lịch. 


Những thay đổi trong ngành công nghiệp đánh bắt cá cũng như thay đổi khí hậu là tác nhân gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái của Vịnh Hạ Long.


2. Những ngôi biệt thự cổ ở Haiti 

Sau trận động đất kinh hoàng tháng 1 vừa qua, những ngôi biệt thự cổ được xây dựng từ đầu thế kỉ 19 vẫn tồn tại dù không còn nguyên vẹn. Những biệt thự này được làm bằng gỗ và trang trí cầu kì đến từng chi tiết nhỏ, mang sự pha trộn hài hòa giữa phong cách châu Âu với những nét truyền thống của Haiti.



Mặc dù chính phủ nước này đã nỗ lực bảo tồn nhưng những ngôi nhà này đang ngày càng xuống cấp và hư hỏng.

3. Hội đồng Hoàng gia Tiébélé, Burkina Faso


Hội đồng Hoàng gia Tiébélé là nơi ở chính thức của người đứng đầu cộng đồng Kassena, Burkina Faso. Mặc dù thủ lĩnh cuối cùng của cộng đồng này đã ra đi vào năm 2006 nhưng người ta vẫn giữ gìn địa danh này. Bà Erica Avrami cho biết: “Đây là một nơi cư trú đậm chất truyền thống, có tiềm năng thu hút du lịch.”



4. Khu nghĩa trang người Do Thái - Bồ Đào Nha tại Hà Lan

Khu nghĩa trang của người Do Thái – Bồ Đào Nha được xây dựng từ thế kỉ 17 ở vùng Ouderkerk aan de Amstel, Hà Lan. Nghĩa trang này có ý nghĩa lớn về văn hóa, tuy nhiên từ khi nơi này không dùng để phục vụ mai táng thì sự kết nối giữa nghĩa trang và cộng đồng dân cư ở đây cũng mất đi.



5. Trại trẻ mồ côi ở quần đảo Princes, Thổ Nhĩ Kỳ

Trại trẻ mồ côi Rum bằng gỗ ở quần đảo Princes, Thổ Nhĩ Kỳ là tòa nhà gỗ lớn nhất ở châu Âu, đang trong trạng thái bị hư hỏng nặng sau hơn nửa thế kỉ bị bỏ bê. 



Được xây dựng làm khách sạn và sòng bạc sang trọng vào đầu thế kỉ 20, tòa nhà này được chuyển đổi thành trại trẻ mồ côi - nơi ở của 1.000 trẻ em trước khi bị đóng cửa vào năm 1964. Tòa nhà đặc trưng bởi cấu trúc tái sử dụng, có thể sử dụng vào nhiều mục đích, là một trung tâm văn hóa, hay trung tâm tôn giáo, cộng đồng.

6. Nasca Lines ở Peru

Nasca Lines, Peru (hay còn gọi là con nhện khổng lồ) là tác phẩm nghệ thuật rộng lớn trải dài khoảng 450 km2. Số lượng khách du lịch đến thăm quan ngày càng tăng khiến chính phủ Peru phải có kế hoạch quản lý và bảo tồn tốt hơn.


7. Di chỉ tu viện Thiên chúa giáo Umm el-’Amr, Palestine

Các nhà khảo cổ khai quật một cách cẩn thận vỉa hè được chạm khảm trong một tu viện Thiên chúa giáo cổ xưa có tên Umm el-’Amr nằm trong thành phố Gaza, thuộc lãnh thổ Palestine. Địa danh này có từ thời Đế chế La Mã và vẫn đang bị xuống cấp nghiêm trọng do các biện pháp bảo tồn chưa hiệu quả.



8. Tòa nhà số 510 Fifth Avenue, New York, Mỹ

Theo WMF, 510 Fifth Avenue, New York đánh dấu một bước ngoặt của kiến trúc hiện đại giữa thế kỷ 20. Không còn được sử dụng như một ngân hàng, được xây dựng bằng kính và nhôm, mở cửa từ năm 1954, tòa nhà hiện đang là vấn đề tranh cãi ở New York. 



Chủ sở hữu hiện tại của tòa nhà muốn thay đổi các tính năng nội thất nguyên bản của nó như là một phần của công cuộc đổi mới. "Đây là một trong nhiều tòa nhà quan trọng giữa thế kỷ 20 nhưng không được đánh giá là di sản.", bà Avrami nói.


9. Nhà thờ Thánh Paraskewa, Ba Lan

Những bức tranh mờ nhạt có từ thế kỷ 17 vẫn có thể nhìn thấy trên tường của nhà thờ St. Paraskewa, Ba Lan. Nhà thờ này được xây dựng từ thế kỉ 16, thuộc về người Ukraina. Sau chiến tranh thế giới 2, biên giới giữa Ba Lan và Ukraina thay đổi, nhà thờ Thánh Paraskewa bị đóng cửa và do nhà nước Ba Lan quản lý.



10. Di tích cung điện Nam Việt, Trung Quốc

Các di tích của cung điện Nam Việt, Trung Quốc nằm ngay giữa một khu đô thị "bận rộn" ở thành phố Quảng Châu. Người ta đang tìm cách giữ gìn địa danh này, cân bằng lợi ích kinh tế và văn hóa.



11. Tàn tích của tu viện Oshki, Thổ Nhĩ Kỳ

Các tàn tích của tu viện Oshki, Thổ Nhĩ Kỳ - có từ thế kỉ thứ 10, đang bị xuống cấp vì bị bỏ hoang trong thời gian dài. Nơi đây đã từng là một trong những nhà thờ Thiên chúa giáo quan trọng nhất.



12. Trung tâm Southbank, London, Anh

Đây là một phần của Trung tâm Southbank - được xây dựng vào giữa thế kỉ 20. Sau khi hoàn thành vào năm 1976, trung tâm này được coi là một sự kết hợp nhìn xa trông rộng khi vừa có không gian biểu diễn vừa có phòng trưng bày nghệ thuật. Tuy nhiên, nhiều người London bây giờ xem nó như một vật chướng mắt.