Mèo răng kiếm một thời làm mưa làm gió trên thế giới
Smilodon, được gọi là mèo răng kiếm, là một chi động vật đã tuyệt chủng thuộc phân họ mèo răng kiếm Machairodontinae, sống vào khoảng 2,5 triệu năm cho tới 10.000 năm trước đây ở Bắc và Nam Mỹ. Chúng được gọi là “răng kiếm” nhờ vào những chiếc răng nanh hàm trên cực kỳ dài của chúng.
Một con Smilodon trưởng thành hoàn toàn nặng vào khoảng 55-300 kg, phụ thuộc vào từng loài. Nó có một cái đuôi ngắn, những cái chân mạnh mẽ, cái cổ vạm vỡ và răng nanh dài. Mặc dù có kích cỡ gần giống như hổ hoặc sư tử, nhưng Smilodon khỏe mạnh hơn, tầm vóc có thể so sánh với một con gấu.
Smilodon nổi tiếng nhất với những cái răng nanh tương đối dài. Chúng là những răng nanh dài nhất trong số phân họ mèo răng kiếm Machairodontinae, vào khoảng 17 cm. Và hàm của chúng có thể há rộng 120 độ, trong khi sư tử chỉ có thể há ra 65 độ.
Smilodon sống theo bầy đàn và nhỏ do con đực chỉ huy. Dù có sức mạnh siêu phàm, nhưng con đực này chẳng bao giờ phải đi săn. Công việc kiếm thức ăn thuộc về những con cái trong đàn và chúng là “thợ săn” điêu luyện được ghi vào sử sách.