Khám phá “chuyện duy trì nòi giống” của người ngoài hành tinh

NAC, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 04/11/2015

Bạn đã từng nghĩ nếu người ngoài hành tinh có thật thì “chuyện phòng the” của họ sẽ xảy ra như thế nào?

Bất kỳ sinh vật nào - dù là con người hay các loài sinh vật - đều cần duy trì giống nòi. 

Vậy nếu ở vũ trụ xa xôi kia người ngoài hành tinh thực sự tồn tại, thì bạn có thắc mắc rằng họ sẽ duy trì, phát triển nòi giống của mình như thế nào không?

Theo tiến sĩ Sally Otto, giám đốc Trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học tại ĐH British Columbia (Canada) sẽ có ba trường hợp có thể xảy ra.


Sinh sản không cần "giường chiếu" mà bằng cách trao đổi gene

Tiến sĩ Otto cho rằng, nếu người ngoài hành tinh có thể sinh sản mà không cần quan hệ tình dục, nhiều khả năng họ sẽ áp dụng những biện pháp xử lý gene, ví dụ như phương pháp trao đổi gene.

151018ailen02-4b56a

Điều này cũng ứng với một số loài động vật trên Trái đất, khi không phải loài nào cũng cần giao phối để có thể sinh sản. Ví dụ như trùng Amip, nấm men hay các loài động vật đơn bào, hay thậm chí một số loài động vật không xương sống như đỉa... có thể tự sinh ra các thế hệ tiếp theo mà không cần đến "phụ nữ".


Hình ảnh loài amip dưới kính hiển vi

Theo tiến sĩ Otto, vi khuẩn sinh sản bằng việc trao đổi tế bào và gene với các vi khuẩn khác. Hình thức này có thể được diễn ra thông qua quá trình chúng nuốt lẫn nhau, hay bị nhiễm virus từ việc tiếp xúc. Việc này giúp chúng cải thiện được sự đa dạng sinh học hệ gene, thậm chí là tạo ra một loại vi khuẩn hoàn toàn mới.

Tương tự, người ngoài hành tinh nếu không sử dụng phương pháp quan hệ tình dục để sinh sản, thì nhiều khả năng họ sẽ áp dụng kiến thức về sinh sản vô tính - với những thao tác xử lý trên gene.


 Chú cừu Dolly - động vật có vú đầu tiên được sinh sản bằng phương pháp vô tính

Theo tiến sĩ Otto, người ngoài hành tinh có thể tự lấy gene của mình, qua các bước xử lý phức tạp rồi cho ra đời những thế hệ người ngoài hành tinh mới, tương tự như người Trái đất đã làm với chú cừu Dolly vào năm 1996.

Vậy nếu họ sử dụng phương pháp quan hệ tình dục để sinh sản thì sao?

Tất nhiên, cũng có khả năng người ngoài hành tinh quan hệ tình dục để duy trì nòi giống như con người chúng ta.

Tuy nhiên theo tiến sĩ Otto, để có thể đưa ra kết luận chính xác thì ít nhất chúng ta cần... gặp được một người ngoài hành tinh và thực hiện một số xét nghiệm về tế bào của họ.

151018alien01-5a7b2

Nếu nhân tế bào của người ngoài hành tinh được phát triển và hình thành như tế bào ở người và nhiều loài động vật sinh sản hữu tính trên Trái đất thì rất có khả năng người ngoài hành tinh cũng có thể làm “chuyện ấy”.

151018alien02-50ea2
Môi trường khắc nghiệt có thể "thúc giục" các sinh vật thực hiện sinh sản hữu tính

Tiến sĩ Otto cũng nhấn mạnh về mối liên hệ mật thiết giữa việc quan hệ tình dục và môi trường sống. Bà cho rằng, quan hệ tình dục rất có lợi cho sinh vật và phương pháp sinh sản hữu tính sẽ giúp cho các thế hệ con cái có khả năng thích nghi liên tục với sự biến đổi của môi trường sống bên ngoài.

Kết hợp luân phiên giữa... "giường chiếu" và "không giường chiếu" – tại sao không?

Otto cho rằng tương tự như một số loài sinh vật ở Trái đất, tùy theo hoàn cảnh, điều kiện và môi trường sống mà phương pháp sinh sản của người ngoài hành tinh sẽ thay đổi.

151018ailen01-4b56a

Ở Trái đất, một số loài rệp ăn cây có thể tự nhân giống vô tính khi có nguồn thức ăn dồi dào phong phú. Chúng tự đẻ con ngay bên trong cơ thể mình, nhưng đến cuối mùa sinh trưởng, loài rệp này chuyển sang sinh sản hữu tính.

.
Rệp ăn cây có thể thay đổi luân phiên giữa sinh sản vô tính và hữu tính

Hiện tượng này xảy ra tương tự với loài bọ chét nước. Theo một nghiên cứu thực hiện vào năm 1981, loài côn trùng này sinh sản hữu tính khi nguồn thực phẩm sụt giảm hoặc chúng cảm thấy đang bị đe dọa.

Theo các khoa học gia, một số loài động vật chuyển sang hình thức sinh sản hữu tính khi môi trường sống đang có dấu hiệu xấu, quan hệ tình dục lúc này - khả năng cao sẽ xuất hiện cá thể mang gene đột biến.


151018ailen04-4b56a

Sự đột biến này thường mang tính có lợi, giúp cho giống loài của chúng mạnh mẽ hơn để thích nghi với môi trường sống đang thay đổi. Hơn nữa, sự đột biến còn đem lại cho chúng những cơ hội cao hơn để có thể tiếp tục tiến hóa.

* Bài viết dựa trên quan điểm của tiến sĩ Sally Otto - giám đốc Trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học tại ĐH British Columbia (Canada).

Nguồn: Livescience