Khả năng thú vị ở người: nghe âm nhạc thấy ánh sáng đặc biệt

, Theo Trí Thức Trẻ 12:13 20/07/2015

Các chuyên gia đã chỉ ra, không ít người trong chúng ta có khả năng cảm nhận và chỉ ra được màu sắc trong khi đang nghe một bản nhạc.

Liệu bạn có cho rằng, chúng ta sẽ cảm nhận và chỉ ra được màu sắc trong khi đang nghe một bản nhạc? Thoạt nghe hẳn nhiều người cho rằng, điều này thật nhảm nhí.

Nhưng hiện tượng này không có gì là xa lạ với khoảng 3.000 người trên Trái đất vì họ có thể nhìn thấy những ánh sáng riêng của mình khi nghe các bài hát hay cảm nhận âm thanh mỗi ngày. 



Các chuyên gia thuộc ĐH California đã chỉ ra, người sản xuất âm nhạc Pharrell Williams, nghệ sĩ dương cầm, Billy Joel và danh họa Vincent Van Gogh là một trong số ít người có khả năng cảm giác kết hợp (Synesthesia). 

Đây là một vấn đề liên quan đến thần kinh nhưng không gây ảnh hưởng đến khả năng của con người. Những hiện tượng cảm giác chữ cái hoặc số có màu sắc nhất định, hay khi nghe thấy từ ngữ lại cho hương vị nhất định ở lưỡi... đều là dấu hiệu của Synesthesia.

Để hiểu hơn về hiện tượng này, tiến sĩ Stephen Palmer tại Đại học California, Berkeley đã tiến hành một nghiên cứu, đưa ra các bài kiểm tra về âm thanh. 

Sẽ có những clip âm thanh khác nhau và người tình nguyện viên sẽ được yêu cầu lựa chọn 3 màu sắc mà bạn cảm nhận rằng sẽ là phù hợp nhất để gắn với bài hát đó.



Với clip nhạc trên, bạn cho rằng, màu sắc nào sẽ là phù hợp nhất?

Kết quả là, những bản nhạc đem đến cho bạn niềm hạnh phúc, bạn thường lựa chọn màu sắc mạnh mẽ, tươi sáng, có phần sống động và ấm áp (màu vàng). 

Ở bản nhạc thứ hai, do nghệ sĩ độc tấu kèn oboe và violin - với nhịp độ chậm, nên khiến người nghe có cảm nhận âm thanh buồn, ảm đạm và yếu ớt. Bởi vậy, màu sắc thường được lựa chọn ở đây có màu sắc đậm, xanh, xám...

Tiến sĩ Palmer chia sẻ: "Cảm xúc đóng vai trò lớn với các phản ứng cụ thể của con người trước mỗi sự kiện trong cuộc sống". 


Bạn cho rằng, màu đỏ hay xanh sẽ phù hợp nhất với bản nhạc này?

Palmer còn làm nghiên cứu thử nghiệm chứng minh, tâm trí chúng ta có thể dùng tình cảm để kết nối những hành vi vô thức.  

Theo đó, ông yêu cầu mọi người lựa chọn gương mặt biểu cảm cảm xúc. Đúng như dự đoán, nhiều người đã lựa chọn khuôn mặt hạnh phúc, tươi cười khi nghe bản nhạc vui, sống động với tiết tấu nhanh.

Lý giải cho điều này, các chuyên gia cho rằng, khi tác động đến một giác quan, cơ thể cho phản xạ không điều kiện ở một giác quan khác. Những người có cảm giác kèm có sức sáng tạo vượt trội so với người bình thường.

Cảm giác kết hợp thường thấy là âm thanh - màu sắc, hay chữ cái - con số, biểu tượng - màu sắc. Ước tính cho thấy, cứ 23 người lại có một người có cảm giác kèm. 

Nguồn: Dailymail