Đố bạn làm được: Câu đố 9 điểm làm bó tay 80% ứng viên

J, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 05/10/2015

Làm thế nào để nối 9 điểm với nhau chỉ bằng 4 nét liền nhau - câu đố chỉ 20% số người được hỏi giải được.

Để khởi động tuần mới, hôm nay chúng ta sẽ thử sức mình một chút với câu đố 9 điểm kinh điển nhé.

Trước tiên, bạn hãy nhìn vào hình vẽ dưới đây:

1510029dot01-83507

Câu hỏi là: Làm thế nào để nối tất cả các điểm lại với nhau bằng 4 nét thẳng liền nhau không nhấc bút?

Hãy thử suy nghĩ trước khi xem đáp án dưới đây nhé.

Giải đáp

Đa số chúng ta khi bắt đầu thực hiện sẽ thử một trong hai phương pháp này.

151002math01-b6998
Ồ không đúng rồi...

151002math02-b6998
Vẫn không đúng...

Vậy phải làm sao nhỉ? Hãy dừng suy nghĩ theo lối mòn, mà nghĩ theo các hướng gọi mở hơn đi.

Nếu vẫn chưa làm được thì bạn hãy xem đáp án ở đây nhé.



Câu đố khiến 80% số người được hỏi phải bó tay?

Câu đố 9 điểm được nghĩ ra bởi nhà tâm lý học Joy Paul Guilford vào thập niên 1970 nhằm nghiên cứu về sự sáng tạo của con người qua phương thức "suy nghĩ vượt khung" (out-of-box thinking). Theo đó, thay vì bạn cứ miên man đi tìm con đường nối những dấu chấm với nhau thì tại sao không thử vượt ra khỏi quy chuẩn đó để sáng tạo.

Vào thời điểm đó, chỉ có 20% các ứng viên trong nghiên cứu của Guilford là trả lời được câu hỏi này.

Thậm chí trong một nghiên cứu mới hơn vào năm 2013 do hai nhà thần kinh học người Úc - Allan Snyder và Richard Chi thực hiện, có tới... 0% ứng viên trả lời được. Vì vậy bạn cũng không cần quá thất vọng nếu mình rơi vào số 80% này đâu.

Nguồn: The Scientists, Youtube