Đi khám phá những “tuyệt tác” của tự nhiên (Phần 3)

NamBun, Theo 00:00 24/05/2011

Sự đa dạng đến bất ngờ của tự nhiên đã làm quyến rũ và thu phục được những đòi hỏi khắt khe nhất của con người.

Lần này chúng ta cùng chiêm ngưỡng những nét đẹp mới lạ và cũng không kém phần hoành tráng với sự đặc thù địa lý và đa dạng của sinh vật thiên nhiên.

Quần đảo Svalbard (Nauy)

Nằm ở phần xa nhất của cực Bắc đất nước Nauy, điểm giữa của châu Âu với Bắc cực. Svalbard được chính thức công nhận là lãnh thổ của Nauy từ năm 1925.

Một góc quần đảo Svalbard

Quần đảo với ba đảo lớn có người ở gồm: Spitspergen, Hopen và Bjornoza, trong đó Spitspergen là đảo lớn nhất.

Quần đảo Svalbard nằm giữa bờ biển phía Bắc Nauy và Bắc cực nên ở đây mặt trời không lặn từ tháng 3 tới giữa tháng 10 hàng năm. Trong khoảng thời gian đó thời tiết rất lạnh mặc dù ánh nắng luôn luôn hiện hữu.

Đảo Spitspergen là đảo lớn nhất trong quần đảo Svalbard 
 
Spitspergen vào mùa hè

Thành phố đông đúc nhất trên đảo là Longyearbye (thuộc đảo Spitspergen), đây được bầu chọn là một trong 10 thành phố màu sắc nhất thế giới. Tại Longyearbyen có đạo luật cấm đột tử rất kỳ lạ

Những ngôi nhà sặc sỡ vào mùa Hè lẫn mùa Đông. Khi màn đêm buông xuống thành phố Longyearbyen trở nên đẹp lung linh, huyền ảo.

Tuy nhiên, vì không được hiệp định Schengen công nhận nên công dân đến vùng đảo Svalbard sẽ không cần phải trình xuất giấy tờ tùy thân hay visa.

Đây là nơi hội tụ đặc trưng của núi lửa, suối nước nóng và các tảng băng vĩnh cửu, Svalbard được xem là nơi hội tụ tổng thể đặc hữu của tự nhiên: nước, đá và các dạng sống nguyên thủy.

Băng tuyết hình mặt người khóc bí ẩn rất nổi tiếng tại đảo Nordaustlandet của Svalbard thu hút sự hiếu kỳ của đông đảo du khách khi tham quan tại đây.
 
Quần đảo Svalbard có rất nhiều loài động vật hàn đới, ở đây có tới 3000 loài gấu trắng Bắc cực và nhiều loài thú khác sinh sống.

Dãy núi Flinders (Australia)

Khu vực dãy núi Flinders còn tồn tại một phần của dãy đá lật của núi Flinders được cho là dấu hiệu gợn sóng của một đáy biển cổ đại. Đây là khu vực tìm thấy được các sa thạch, hóa thạch đầu tiên của sinh vật cổ đa bào từ hơn 600 triệu năm về trước.

Đá lật được coi là dấu hiệu địa lý tồn tại do gợn sóng của đáy biển cổ đại.

Phạm vi dãy núi và thung lũng Flinders là một trong những nơi hoang sơ và vắng vẻ nhất của Australia.

Nét hoang sơ vắng vẻ tại Flinders

Đến đây du khách có thể tham quan và ngắm cảnh bằng cách đi bộ hoặc xe đạp, đến thăm đài thiên văn lừng danh Wilpeana Pound – đài thiên văn thiên nhiên khổng lồ trên dãy Flinders. Đây cũng là khu vực cực kỳ thuận lợi để quan sát toàn cảnh thung lũng Flinders.

Du khách khá lạ lẫm với nét hoang sơ tại dãy Flinders

Đảo Ellesmere (Canada)

Nằm ở Bắc cực là vùng đất xa nhất của Canada, nơi đây có những tảng băng khổng lồ của thế giới. Ellesmera là vùng đảo duy nhất còn chứa đựng hệ sinh thái Bắc cực trên hành tinh.

Băng tuyết bao quanh đảo Ellesmere

Trước đây đảo Ellesmere đã được bao bọc bởi những lớp băng rất dày, tuy nhiên càng gần đây các tảng băng đã có dấu hiệu tan chảy và tách rời khỏi các đảo tại đây. Đó cũng là tác động của sự nóng lên của trái đất.

Những tảng băng bị tan chảy từ Ellesmere

Điều đặc biệt tại đây tồn tại các dạng địa chất rất gần với sao Mộc. Các vịnh nhỏ có các dòng chảy với lượng lưu huỳnh rất lớn và hỗ trợ sự phát triển các vi khuẩn dưới dòng.

Dòng chảy trong vịnh tại đảo Ellesmere với hàm lượng lưu huỳnh rất lớn.