Dải thiên hà hình chữ S biểu tượng của... siêu nhân

Tắc Kè Bông, Theo 10:00 09/02/2011

Một "món quà" kì diệu đến từ vũ trụ rộng lớn. <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ châu Âu tại bán cầu Nam (ESO) đã công bố bức ảnh đặc biệt này trong đó dải thiên hà quét lên trên vũ trụ một chùm sao hình chữ S khổng lồ.
 
 
Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ châu Âu tại bán cầu Nam đã công bố bức ảnh thiên hà NGC 157 với chùm sao hình chữ S khổng lồ, gợi nhớ tới biểu tượng trên ngực Siêu nhân.
 
Được chụp với dụng cụ HAWK-I trên Kính thiên văn rất lớn- VLT (Very Large Telescope) tại đài quan sát Paranal ở Chile, bức ảnh này đã gợi nhớ tới biểu tượng của siêu nhân với bộ đồ đỏ và xanh trong truyện tranh.
 
 
HAWK-I là viết tắt của từ High-Acuity Wide field K-band Imager (tạm dịch là thiết bị ghi ảnh dải K với độ nét cao tầm quan sát rộng), là một trong những thiết bị mới và mạnh nhất của VLT. Nó có thể phát hiện ánh sáng hồng ngoại, cho phép nhìn qua màn khí và bụi vốn làm mờ tầm nhìn của chúng ta.
 
Nó giúp hé lộ cho ta một cách nhìn khác còn ẩn giấu về vũ trụ, tạo cơ hội cho các nhà thiên văn học nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên sâu về việc hình thành các ngôi sao.
 
Việc tìm hiểu thêm về sự hình thành ngôi sao là một bước tiến quan trọng nhằm mở rộng kiến thức của con người về nguồn gốc của chính chúng ta.
 
Bộ kính thiên văn VLT đặt tại Đài quan sát Paranal, Chilê
 
Những quá trình tương tự nhằm hợp nhất vật chất và tạo ra các vì sao trong thiên hà NGC 157 ngày nay đã diễn ra 4,5 tỉ năm về trước ở dải Ngân Hà để hình thành nên mặt trời của chúng ta.
 
Dải thiên hà NGC 157 trông khá mờ nhưng các nhà thiên văn học nghiệp dư tận tâm vẫn có thể quan sát được.
 
Nó nằm trong chòm sao Cetus ở phía Bắc, hay còn được biết đến với cái tên Kình Ngư. Cetus chính là một con quái vật biển trong thần thoại Hy Lạp hay chỉ là một con cá voi của ngày nay. Cetus nằm cạnh các chòm sao có tính "thủy" như Bảo Bình (Aquarius), Song Ngư (Pisces), Ba Giang (Eridanus).
 
 
 Hình ảnh chòm sao Kình Ngư