"Công tắc của quý" - cuộc cách mạng tránh thai dành cho quý ông

J, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 09/01/2016

"Công tắc của quý" có thể ngăn chặn dòng chảy của tinh trùng, cho phép các quý ông thỏa sức tung hoành mà không cần đến... ba con sâu.

Mới đây, một phát minh đang có tiềm năng làm "rung chuyển thế giới" của các quý ông đã xuất hiện. Đó chính là thiết bị có thể bật - tắt "của quý".

Cụ thể, đó là một cái van, với công tắc tắt - bật vào trong ống dẫn tinh, với tác dụng ngăn cản dòng chảy của tinh trùng từ tinh hoàn đến dương vật. 

Theo các chuyên gia thì nếu thành công, thiết bị sẽ là một cuộc cách mạng tránh thai dành cho nam giới, là phương pháp thay thế tuyệt vời cho biện pháp "thắt ống dẫn tinh" truyền thống.

Để biết thêm chi tiết về thiết bị này, xin mời các bạn đến với video dưới đây.

Người phát minh ra "công tắc của quý" không phải là một khoa học gia lỗi lạc mà là một thợ mộc người Đức - Clemens Bimek. 

Anh chia sẻ, ý tưởng này xuất phát từ 20 năm trước khi anh tình cờ xem được một đoạn phim về phương pháp tránh thai. Bimek đã tự hỏi rằng, liệu ta có thể điều chỉnh dòng chảy của tinh trùng bằng một cái van có công tắc không nhỉ. Và thế là 20 năm sau, thiết bị này ra đời.

Những chiếc van này rất nhỏ, chỉ dài hơn khoảng 2cm và nặng khoảng 2gr. Chúng sẽ được phẫu thuật cấy ghép lên ống dẫn tinh, nơi vận chuyển tinh dịch từ tinh hoàn. Mỗi cuộc tiểu phẫu chỉ kéo dài trong nửa giờ.

Công tắc của quý - cuộc cách mạng tránh thai dành cho quý ông - Ảnh 2.

Thiết bị này được điều khiển bởi một nút bấm đóng/mở rất đơn giản mà những người được cấy ghép có thể chạm tới chúng ở ngay dưới cơ quan sinh dục của mình. 

Cho tới nay, Bimek là người đàn ông duy nhất được cấy ghép thiết bị này. Ông tiến hành ca phẫu thuật bằng cách gây mê cục bộ để sau đó có thể hướng dẫn được cách cấy ghép.

Công tắc của quý - cuộc cách mạng tránh thai dành cho quý ông - Ảnh 3.

Tuy có rất nhiều tiềm năng nhưng một số chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về thiết bị này. Theo Wolfgang Buhmann - chuyên gia thuộc Hiệp hội các bác sĩ tiết niệu chuyên nghiệp của Đức thì việc cấy ghép chiếc van này có thể gây ra những xước sẹo nơi chúng tiếp xúc với ống dẫn tinh. 

Ông lo ngại rằng, những vết sẹo này có thể ngăn cản dòng chảy của tinh dịch ngay cả nghi van được mở hoặc van có thể bị tắc sau một thời gian dài nếu nó để ở chế độ đóng quá lâu.

Chính bởi vậy, để được ứng dụng rộng rãi, các chuyên gia cần thử nghiệm kỹ càng sản phẩm này.

Nguồn: Telegraph, Now This Channel