Kỷ Jura là giai đoạn hưng thịnh nhất của các loài khủng long. Chúng không còn nhỏ bé mà phát triển thành những “gã khổng lồ” thực sự, thống lĩnh Trái đất. Diplodocus – được biết nhiều với cái tên khủng long cổ dài - là loài động vật to lớn nhất từng tồn tại, sống ở miền Tây Bắc Mỹ. Con trưởng thành có thể dài đến 54 mét và nặng khoảng 100 tấn.
Xương hóa thạch của loài Diplodocus
Dù bé hơn khá nhiều, nhưng Allosaurus không hiền lành như khủng long cổ dài ăn cỏ, chúng là một chi khủng long Theropod lớn sống cách đây từ 155 đến 145 triệu năm. Đa phần các chi của Theropod đều là khủng long ăn thịt và Allosaurus cũng không hề ngoại lệ.
Allosaurus có đôi chân sau to khỏe, linh hoạt giúp chúng có thể đuổi theo truy sát con mồi. Cùng với hàm răng chắc khỏe, chúng sẽ ngoạm chết con mồi rồi từ từ thưởng thức “chiến lợi phẩm”. Loài Allosaurus dài khoảng 10 mét và nặng chừng 2 tấn.