Chiêm ngưỡng "siêu mặt trăng" tại Việt Nam

Stubb; Ái Nhi, Theo 13:36 19/03/2011

Đúng như "hẹn", ngày 19-3 hôm nay, Mặt trăng sẽ ở khoảng cách gần Trái Đất nhất. <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

"Siêu mặt trăng” là thuật ngữ dùng để chỉ hiện tượng mặt trăng ở gần trái đất. Khi đó, mặt trăng trông sẽ to hơn, lớn hơn bình thường.
 
Mặt trăng quay quanh trái đất theo hình elip. Vì thế, trong mỗi chu kỳ quỹ đạo, có lúc mặt trăng ở rất xa trái đất (viễn điểm - Apogee), có lúc lại ở rất gần trái đất (cận điểm - Perigee).
 

Ảnh chụp "siêu mặt trăng" tại Anh.
 
Ngày hôm nay, Trái đất và Mặt trăng chỉ còn cách nhau khoảng 356.577km, trong khi khoảng cách trung bình tính từ tâm Trái đất đến Mặt trăng là 384.403 km.
 
Khi đó, theo quan sát bằng mắt thường sẽ thấy Mặt trăng sáng hơn, lớn hơn bình thường nên được gọi là "siêu mặt trăng". Đường đi giữa Mặt trăng và Trái đất có hình elip, nên sẽ sinh ra những điểm cực gần và cực xa giữa hai hành tinh này. Theo chu kỳ, điểm cực gần sẽ xuất hiện khoảng một tháng/lần vào đúng thời điểm trăng rằm, và ngày 19/3 năm nay chính là thời điểm đó.


 
Có nhiều tin đồn cho rằng hiện tượng Mặt trăng ở gần Trái đất là nguyên nhân gây nên động đất và sóng thần ở Nhật Bản, tuy nhiên đây chỉ là tin đồn "thất thiệt" mà thôi bạn nhé! Thực tế khi vị trí của Mặt trăng ở gần Mặt trời chỉ có thể gây nên hiện tượng thủy triều thường thấy mà thôi.

Theo thạc sĩ Phan Văn Đồng  - Phó chủ tịch Hội Thiên văn Việt Nam, hiện tượng trên không làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, không phải làm “điềm báo” xấu. Mà ngược lại, đây là dịp để chúng ta ở gần nhất để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của “chị Hằng”.

Nơi nào ở Việt Nam cũng quan sát được hiện tượng này.

Theo VTC News


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày