Mới đây, dư luận đang xôn xao về video ghi lại hình ảnh những con
ốc dừa chứa đầy sán khiến nhiều người ghê sợ. Câu chuyện này nêu lên một sự thật, hàng ngày chúng ta vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ bệnh tật từ các loài sinh vật xung quanh.
Những loài vật ấy mang trên mình vô số mầm mống
bệnh tật và có thể tấn công, xâm nhập cơ thể con người bất cứ lúc nào. Hãy cùng điểm lại một vài những loài vật như vậy qua bài viết dưới đây.
Ảnh cắt từ clip ốc dừa đầy sán gây xôn xao dư luận.
Theo các chuyên gia y tế, ốc nước ngọt là “trùm” truyền sán sang con người. Thống kê cho thấy, có khoảng 350 loài ốc có chứa ấu trùng sán trong cơ thể như ốc mút (sán lá phổi), ốc chanh (sán lá gan lớn), ốc nhỏ (sán máng)…
Loài muỗi này thân có vằn đen trắng, sinh sản nhanh trong điều kiện thời tiết ấm áp, ẩm ướt.
Muỗi hổ châu Á (Asian tiger mosquito) mang trong mình virus Chikungunya. Khi đốt người, muỗi hổ truyền virus Chikungunya sang người, gây nên hiện tượng sưng, đau các khớp.
Muỗi Anopheles là côn trùng trung gian chính truyền bệnh sốt rét sang người. Khi đốt, vòi của chúng tự động tìm các mạch máu nhỏ, tiết ra chất chống đông máu và hút máu của con người. Ký sinh trùng sốt rét theo dịch nước bọt của muỗi xâm nhập cơ thể, tàn phá sức khỏe bệnh nhân, thậm chí gây ra tử vong.
Do tiếp xúc với phần lớn là chất thải, đồ ăn thừa của con người, ruồi nhà mang trong mình rất nhiều ký sinh trùng gây bệnh như lỵ, tả, thương hàn, giun mắt Thelazia, sán lợn, khuẩn amip…
Do sinh sống ở môi trường bẩn thỉu, gián mang trong mình mầm bệnh tiêu chảy, kiết lỵ, tả, phong, thương hàn… và gieo rắc chúng ở bất cứ nơi nào gián bò qua.
Bọ xít hút máu được biết tới với cái tên “bọ sát thủ”. Với chiếc vòi cong 3 đốt rất khỏe, loài này sống nhờ hút máu động vật và con người. Trong phân và dịch nước bọt của bọ xít hút máu có chứa ký sinh trùng gây bệnh Chagas - một căn bệnh có thể tồn tại trong cơ thể hàng chục năm rồi đột ngột tái phát ảnh hưởng tới đường tiêu hóa và tim mạch.
Chuột là loài gặm nhấm gieo rắc khoảng 35 loại bệnh truyền nhiễm khác nhau như Hantavirus, bệnh vàng da xuất huyết, sốt chuột cắn, bệnh do khuẩn Salmonella… Đặc biệt, cơ thể chuột là nơi sinh sống lý tưởng cho bọ chét - tác nhân gây bệnh dịch hạch ở người.
Phân mèo chứa ký sinh trùng toxoplasma.
Phần lớn mèo nhà đều nhiễm phải ký sinh trùng toxoplasma qua phân mèo. Những người có hệ miễn dịch yếu rất dễ nhiễm ký sinh trùng toxoplasma khi vô tình tiếp xúc với phân mèo. Khi đó, ký sinh trùng toxoplasma gây nên nhiều biến chứng trên cơ thể người bệnh mà nguy hiểm nhất là nhiễm trùng não.
Trong phân chó có rất nhiều ấu trùng giun, sán… Nếu mắt vô tình nhiễm ấu trùng giun có thể bị mù lòa, nếu nhiễm ở thận sẽ gây đau lưng, tiểu ra máu…
Ít ai ngờ, dơi mang trong mình hơn 60 loại virus có thể lây sang người. Nguy hiểm nhất có thể kể tới virus Ebola, virus dại, SARS, Nipah (gây chết não), Hendra (ảnh hưởng hệ hô hấp), Marburg, Lyssa… Đáng ngại hơn, ngay cả khi ăn thịt dơi đã nấu chín thì nguy cơ mắc bệnh do các virus trên gây ra vẫn ở mức cao.
Giống như các loại chim khác, vẹt là một trong những vật chủ trung gian lây nhiễm cúm gia cầm H5N1 sang con người.
* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Impe, Health link BBC, Wikipedia...